Của ít lòng nhiều, nông dân Đại Lộc mang thịt, trứng, gạo, rau tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Trần Hậu Thứ bảy, ngày 15/08/2020 09:52 AM (GMT+7)
Hội Nông dân (HND) huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và các điểm kiểm tra y tế, khu cách ly tập trung… trên địa bàn huyện Đại Lộc, nhằm động viên tinh thần của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ông Trần Việt Phương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc cho biết, tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng người tại 2 khu cách ly tập trung của huyện là hơn 600 người.

Những ngày qua, cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt chung tay phòng chống dịch, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các chiến sĩ tuyến đầu, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

HND huyện Đại Lộc đến thăm và tặng quà Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, các điểm kiểm tra y tế, khu cách ly tập trung… trên địa bàn.

Trong đợt 1, ngày 5/8, HND huyện Đại Lộc đã đến thăm Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và khu cách ly tập trung số 1 của huyện Đại Lộc, trao tặng 2 đơn vị 600kg gạo, 650kg thực phẩm (thịt heo, trứng gà và rau củ quả các loại); 48 thùng hàng gồm: dầu ăn, nước nắm, nước uống, mì tôm, mì chính. Tổng giá trị hàng hóa là 47 triệu đồng và 6,5 triệu tiền mặt. 

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm như: Khẩu trang y tế, gạo, mì tôm...

Đợt 2, ngày 10/8, HND huyện Đại Lộc vận động trao tặng quạt điện, gạo, trứng, thịt heo, dầu ăn, mắm, rau, củ, quả trị giá 23 triệu đồng. Đến nay, tổng giá trị sau 2 đợt vận động của HND huyện Đại Lộc là hơn 76 triệu đồng.

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Tổng giá trị sau 2 đợt vận động của HND huyện Đại Lộc là hơn 76 triệu đồng.

Ông Phương cho biết thêm, ngoài việc "tiếp lửa" cho các chiến sĩ tuyến đầu và bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, HND từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần "4 tại chỗ, 3 không" của UBND tỉnh.

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Những chuyến hàng đầy nghĩa tình của HND huyện Đại Lộc.

Hướng dẫn bà con đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn nhiều lần trong ngày bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vận động hội viên nông dân và nhân dân không ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Hướng dẫn nông dân phân loại xử lý rác thải bảo vệ môi trường góp phần phòng chống dịch bệnh. 

Từ những việc làm ý nghĩa đó đã thể hiện sự quan tâm của HND đối với cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về cách phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước để góp phần ổn định tư tưởng của hội viên, nông dân...

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

HND huyện Đại Lộc cũng đã đến các điểm kiểm tra y tế nhằm động viên tinh thần của các chiến sĩ tuyến đầu đang làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, HND 18 xã, thị trấn đã tổ chức tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly và cán bộ, hội viên, nông dân nghèo, khó khăn trong những ngày qua gồm: 72 thùng khẩu trang trị giá 74,4 triệu đồng; 10 thùng dung dịch sát khuẩn trị giá 15 triệu đồng; 252 suất quà trị giá 100 triệu đồng; gạo, nhu yếu phẩm các loại trị giá 54 triệu đồng. Vận động mạnh thường quân tặng 24 triệu đồng cho 24 hộ phong tỏa ở tổ 3, thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp.

Dịch Covid-19: HND Đại Lộc tiếp sức hàng ngàn tấn gạo, rau quả cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.

Ngoài việc "tiếp lửa" cho các chiến sĩ tuyến đầu và bà con bị ảnh hưởng dịch Covid-19, HND từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền cho hội viên nông dân tích cực phòng, chống Covid-19.

Bên cạnh đó, HND huyện chỉ đạo cho HND 3 xã Đại Quang, Đại Hiệp, Đại Hòa huy động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia công tác dọn vệ sinh, vận chuyển giường, vật dụng cần thiết để tiếp ứng cho khu cách ly tập trung số 3, 4 và số 5 tại Trường Tiểu học Trịnh Thị Liền – xã Đại Quang, Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình – xã Đại Hiệp và Trường Tiểu học Lê Thị Xuyến – xã Đại Hòa huyện Đại Lộc.

"Thời gian tới, HND huyện Đại Lộc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 thông qua các kênh hoạt động của hội. HND các địa phương, đơn vị, tiếp tục là lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền về phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục vận động các mạnh thường quân để tặng nhu yếu phẩm cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch, các khu cách ly tập trung. Với tinh thần "của ít, lòng nhiều", cùng góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19", ông Trần Việt Phương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc nói.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem