Cục quản lý cạnh tranh
-
Chưa đầy 1 tuần, Bộ Công Thương đã rút giấy phép hàng loạt các công ty đa cấp do chưa đủ điều kiện, giấy phép hết hiệu lực, làm ăn thua lỗ, hoặc tự xin phá sản...
-
Ngày 6.3,Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna và Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế.
-
Ngày 4.3, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát (Tiến Thịnh Phát).
-
Ngày 16.1, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra hai công ty bán hàng đa cấp là Công ty Amway và Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Kết quả cho thấy, 2 doanh nghiệp này có vi phạm về bán hàng đa cấp.
-
Ngày 13.11, Bộ Công thương cho biết: Tính đến đầu tháng 11.2016, đã “xóa sổ” 25 công ty đa cấp. Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 công ty năm 2015.
-
Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) hôm nay (10.9) cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân mạo danh đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương hoặc các Hiệp hội, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để gọi điện, gửi email để lừa đảo... gây khó khăn cho một số tổ chức, cá nhân kinh doanh.
-
Nhiều đơn vị hoạt động theo kiểu đa cấp trái luật nhưng việc xử lý lại nhắm vào các nội dung khác.
-
Đại diện Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, dù chưa nhận được bản kiến nghị điều tra, nhưng đơn vị này đã có thông tin liên quan đến nghi án thịt gà Mỹ bán phá giá
-
Theo đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), liên tục trong những tháng qua, họ đã phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý giá có liên quan (kể cả cơ quan từ bộ, ngành khác), nhưng các cuộc kiểm tra đến nay tỏ ra “nhờn thuốc” đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
-
"Quyền được an toàn của người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật" là chủ đề của tọa đàm hôm 28.3 tại TPHCM.