Cuộc chiến Syria
-
Vào buổi chiều ngày 9.1, binh sĩ Nga đã rút khỏi trạm quan sát ở thị trấn Abu Dali thuộc khu vực chính phủ Syria kiểm soát ở miền bắc Hama, theo Nedaa Syrian. Lực lượng này được cho là đã di chuyển tới gần thị trấn Tulaysiyah.
-
Truyền thông nhà nước Anh cho biết 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công rocket do phiến quân IS thực hiện ở tỉnh Deir ez-Zor (Syria). Ngay trước đó, 2 binh sĩ Anh cũng đã bị thương khi chiến đấu với các phần tử cực đoan.
-
Một thỏa thuận giữa chính phủ Syria và Lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) ở miền đông bắc Cộng hòa Ả Rập là điều “chắc chắn xảy ra”, một chỉ huy cấp cao thuộc SDF tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với AFP vào hôm 5.1
-
Để phục hồi lại tư cách thành viên của Liên đoàn Ả Rập, Damascus cần thực thi nhiều biện pháp hòa giải chính trị để xử lý khủng hoảng nội bộ, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry vào hôm qua (8.1) khẳng định.
-
Người đứng đầu ngành an ninh Iran cho rằng không phải vì đánh bại được IS mà Tổng thống Donald Trump quyết định rút quân ra khỏi Syria.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami nhấn mạnh Tehran quyết tâm hỗ trợ Syria cho tới khi cuộc chiến chống lại tất cả các nhóm khủng bố tại Cộng hòa Ả Rập toàn thắng.
-
Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định rút quân khỏi Syria với lý do đã chiến thắng IS, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm vào chiến binh người Kurd trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập.
-
Theo trang tin al-Nashrah đưa tin vào hôm qua (6.1), Italy đang cho tu sửa đại sứ quán của nước này tại thủ đô Damascus (Syria).
-
Chủ tịch Hội đồng Đàm phán Tối cao (HNC) Naser Hariri thuộc phe đối lập Syria vào hôm qua (6.1) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập không phục hồi quan hệ ngoại giao với Syria.
-
Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố rằng đảm bảo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tàn sát người Kurd sẽ là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh binh sĩ Mỹ đang rút dần khỏi Syria.