Cuộc hội ngộ của niềm vui

Thứ bảy, ngày 17/05/2014 00:56 AM (GMT+7)
Sáng 16.5, tại hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh đoàn 12.
Bình luận 0
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho mạng lưới Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh và Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh qua 11 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Hội CCB Trường Sơn Hà Nội đã tưng bừng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Hội CCB Trường Sơn Hà Nội đã tưng bừng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Đây là cuộc hội ngộ lớn của bộ đội Trường Sơn. Hàng ngàn cựu chiến binh từng chiến đấu sống chết với nhau trên tuyến đường Trường Sơn đã có dịp gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Tất cả đều nhớ lại lịch sử truyền thống bộ đội Trường Sơn từ ngày đầu 19.5.1959 thành lập Đoàn 559. Hiện tại, lực lượng bộ đội Trường Sơn cũng đã phát huy tình đoàn kết đặc biệt trong thời bình, thành lập được Hội truyền thống và ban liên lạc ở 45 tỉnh, thành phố trong cả nước, tập hợp được gần 30 vạn hội viên.

Trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, hầu hết Hội Truyền thống Trường Sơn ở các tỉnh cũng tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, động viên nhau trong đời sống và sản xuất. Sáng 18.5, tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Truyền thống Trường Sơn sẽ tổ chức lễ mít tinh. Dự kiến có khoảng 5.000 chiến sĩ và thanh niên xung phong Trường Sơn các địa phương sẽ về dự lễ.

Chi Bảo- Thiên Việt (Chi Bảo- Thiên Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem