Cuộc sống không con cái của "Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần

Thứ bảy, ngày 12/01/2019 16:32 PM (GMT+7)
Cuộc sống sau 25 năm của diễn viên Kim Siêu Quần kể từ ngày bộ phim “Bao Thanh Thiên” phát sóng khiến không ít người hâm mộ tò mò.
Bình luận 0

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1993, bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên với gần 300 tập phim thành công lôi cuốn khán giả ở đủ mọi lứa tuổi, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người yêu mến điện ảnh Hoa ngữ.

img

Kim Siêu Quần hay còn được gọi với các biệt danh Anh Quần, Lão sư Kim, Bao đại nhân, ông được biết tới là một diễn viên Đài Loan nổi tiếng. Không chỉ vậy, ông còn được nhiều khán giả Đông Á và Đông Nam Á biết đến qua vai diễn Bao Chửng trong bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên đã in sâu trong tâm trí khán giả châu Á.

Trước khi được mời đóng Bao Thanh Thiên, Kim Siêu Quần dù là ngôi sao gạo cội nhưng lại thiếu dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Thế nên, ông đánh cược tất cả vào vai diễn Bao Chửng, đầu tư 200% sức lực vào màn thể hiện lần này.

Kết quả, Kim Siêu Quần với lối diễn tinh tế, dứt khoát đã hóa thân thành công vào nhân vật Bao Công tình lý phân minh, trái phải rõ ràng, để lại ấn tượng trong lòng khán giả trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Sau vai diễn "để đời" này Kim Siêu Quần, sau vai diễn này, ông vụt sáng thành ngôi sao lớn. Không chỉ danh tiếng vang xa, ông còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi giành giải Chuông Vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của phim truyền hình.

Từ đó, ông gần như đã bị “đóng đinh” với nhân vật Bao Công. Tính đến năm 2012, ông đã thể hiện vai Bao Chửng trong hơn 700 tập phim truyền hình. Năm 1997, ông bỏ tiền xây dựng “Xưởng phim Siêu Quần” ở Thanh Đảo (Trung Quốc) để quay phim truyền hình về Bao Chửng.

Hiện tại, ở tuổi 67, nam diễn viên Kim Siêu Quần dường như rút hẳn khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chương trình trò chuyện hay sự kiện khác.

Nguyên nhân chính là do sức khỏe của tài tử sinh năm 1951 thực sự không tốt.

Từ năm 2000, Kim Siêu Quần đã đối diện với nhiều căn bệnh khó chữa như tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Ông thường xuyên bị ngưng thở khi ngủ, phải nhờ hỗ trợ thở. Do đó từ vài năm nay, Kim Siêu Quần không còn đủ sức khỏe để đóng phim nữa.

Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện khối u ở não. Theo đó, trong một lần trình diễn ở Thái Lan, ông không thể nhớ nổi ca từ bài hát nhạc phim Bao Thanh Thiên dù từng hát “hàng vạn” lần. Lúc vào bệnh viện kiểm tra, ông nhận được kết quả bị u não.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 9.2017, Kim Siêu Quần kể, từng ba lần suýt chết. Cuối cùng, ông quyết định đánh cược với tử thần để phẫu thuật lấy khối u ra khỏi não. Rất may ca phẫu thuật suôn sẻ, sức khỏe của Kim Siêu Quần cũng dần ổn định trở lại, dù gầy đi rất nhiều, trên đầu vẫn còn vết mổ hình chữ L, song thần thái của Kim Siêu Quần khá tốt, tinh thần cũng rất vui vẻ, lạc quan.

img

Dù bệnh tật quấn thân, nhưng Kim Siêu Quần vẫn lạc quan vào cuộc sống.

Nam diễn viên thừa nhận, không thể kiểm soát được sức khỏe của bản thân. Ông lo sợ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên thậm chí đã viết di chúc để lại cho vợ trước khi vào phòng mổ.

Trong di chúc, ông để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Theo ông, ba công ty sản xuất phim ở Thanh Đảo của ông nếu bán có thể đủ cho hai vợ chồng ông sống an nhàn đến cuối đời.

Ông còn dặn vợ, nên tìm một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời nếu ông không may qua đời sớm. “Nhưng tôi cản vợ cưới những chàng trai trẻ đẹp mã. Nếu cô ấy làm vậy, tôi chết không nhắm mắt”, ông tiết lộ về nội dung bản di chúc.

Tuổi già bệnh tật quấn thân, không con cái nhưng vẫn sống an yên bên vợ

Vợ Kim Siêu Quần là nữ diễn viên xinh đẹp Trần Kỳ (SN 1974). Cô từng là y tá trước khi gia nhập TVB. Nữ diễn viên Trần Kỳ - bà xã của Kim Siêu Quần từng hóa thân thành hai nhân vật Bàng Phi và Giang Ngọc Như trong Bao Thanh Thiên.

img

Kim Siêu Quần và vợ trong phim truyền hình Bao Thanh Thiên.

Trên phim, vợ chồng Kim Siêu Quần thường vào vai những cặp vợ chồng có số phận éo le nhưng ở ngoài đời họ lại có cuộc sống hôn nhân mặn nồng.

Hai người kết hôn từ năm 1987, đến nay đã được hơn 30 năm trôi qua, họ vẫn sống gắn bó bên nhau. Dù ông trời không cho cả hai có lấy một mụn con, nhưng Kim Siêu Quần không lấy đó làm phiền lòng. “Ông bảo đấy chính là số phận, bản thân ông thấy an vui khi sống bên người vợ tào khang, nhiều người cũng nói tôi nên ly hôn hay kiếm con nuôi nhưng tôi lại cho rằng đây là phúc phận mỗi người. Con cái là do duyên số, tôi tự bằng lòng với những gì mình có. Tôi cũng không sợ cảnh sống đơn độc không con cái”, Kim Siêu Quần tâm sự.

Quốc Tiệp (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem