Thứ sáu, 29/03/2024

Cuối tuần này, "vùng xanh" Sài Gòn mở lại tour đón khách du lịch

08/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

TP.HCM lên kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch sớm bằng các tour khép kín an toàn. Các doanh nghiệp đã có dự kiến mở tour ngay dịp cuối tuần này, ngày 8-9/10.

Sau gần 2 tháng ở TP.HCM, bác sỹ Phúc Minh và các đồng nghiệp có một chuyến du lịch thú vị trước khi trở về Hà Nội. Những du khách được công ty du lịch lựa chọn là đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. Theo bác sỹ Minh, tour về “vùng xanh” đang là một điểm du lịch an toàn thời điểm này, tour tạo cảm giác thoải mái với không gian trong lành tại huyện Cần Giờ.

Còn bác sỹ Nguyễn Minh Long chia sẻ, đây là trải nghiệm mới mẻ cho đoàn khách, nên dần mở cửa các hoạt động du lịch để người dân được trở lại cuộc sống bình thường.

Chương trình tham quan trên được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín” với cung đường khép kín, khách thăm thú tại những điểm du lịch ngoài trời hoặc các điểm dã ngoại tại Cần Giờ, Củ Chi. Đây là các địa phương đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19, thuộc “vùng xanh” của TP.HCM. Ngoài ra, người tham gia và đội ngũ nhân viên phục vụ đều được tiêm hai mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trước khi tham gia tour, kèm với đó là yêu cầu tuân thủ 5K.

Cuối tuần này, "vùng xanh" Sài Gòn mở lại tour đón khách du lịch - Ảnh 1.

Các tour du lịch đến "vùng xanh" đang được tổ chức tại huyện Cần Giờ, Củ Chi (TP.HCM)

Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel - ông Trần Đoàn Thế Duy, cho biết, đã phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát để từng cung đường, từng dịch vụ đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Ngoài ra, đơn vị này có kế hoạch kết nối sản phẩm du lịch Cần Giờ - Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm để gia tăng trải nghiệm. Doanh nghiệp hướng đến phục vụ khách có "Thẻ xanh Covid-19" được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử nhằm an toàn cho hoạt động du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, thông tin, công ty cùng nhiều đối tác cung ứng dịch vụ xây dựng các sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng khách hàng trong thời gian tới theo tình hình thực tế về kiểm soát dịch bệnh. “Mặc dù nhu cầu đi du lịch của người dân rất cao sau thời gian dài phải ở nhà nhưng việc cần có những điểm đến an toàn hay “vùng xanh” vẫn là tiêu chí quan trọng nhất để DN mạnh dạn tái tổ chức tour”, ông nói.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch TP.HCM, mong muốn các doanh nghiệp du lịch mở thêm tour "vùng xanh" khác trong nội thành và tỉnh/thành bạn. Cơ quan chức năng sẽ liên hệ với các địa phương để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp du lịch khi xây dựng các cung đường cho dạng tour khép kín này.

Cuối tuần này, "vùng xanh" Sài Gòn mở lại tour đón khách du lịch - Ảnh 2.

Đã rất lâu rồi, những vị khách này mới được trải nghiệm lại cảm giác đi du lịch

Cuối tuần này, "vùng xanh" Sài Gòn mở lại tour đón khách du lịch - Ảnh 3.

Các tour được tổ chức theo hình thức khép kín và tuân thủ nguyên tắc 5K

Tại một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp du lịch, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP, chia sẻ, theo các tiêu chí an toàn để hoạt động trở lại, DN trong ngành du lịch sẽ được hoạt động khoảng 50% công suất ở thời điểm này. Dù vậy, Sở chủ trương xem xét cho những DN đáp ứng đủ điều kiện có thể mở rộng hơn theo lộ trình.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, dự kiến trong tuần này, TP sẽ ban hành lại Bộ tiêu chí an toàn về phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch, có cập nhật, bổ sung những quy định mới phù hợp điều kiện thực tế. Tinh thần là trao quyền tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp, TP chỉ hậu kiểm để tránh tạo thêm những quy định không cần thiết. Lãnh đạo TP cũng đề nghị ngành du lịch xây dựng tour, tuyến, sản phẩm du lịch phù hợp để có thể đón khách ngay trong giai đoạn này.

Theo thông tin mới cập nhật, sẽ có hai đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch mở bán vé cho người dân có nhu cầu tham quan tới đây. Tour đi Cần Giờ có giá 1,69 triệu đồng/người và tour đi Củ Chi có giá 699.000 đồng/người với hành trình đi/về trong ngày theo hình thức khép kín. Dự kiến, các tour khởi hành ngày 15/10. Tuy nhiên nếu có khách đăng ký sớm, các DN sẽ đẩy thời gian triển khai tour ngay cuối tuần này, ngày 8-9/10.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

Triển lãm về thú cưng - Petfair Vietnam 2024 tổ chức tại TP.HCM với 200 gian hàng đến từ nhiều quốc gia.

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Sớm triển khai đề án giảm thiểu khí carbon, Đồng Nai là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh trên cả nước. Đồng Nai có nhiều cơ hội đón đầu các chính sách cùng các lợi thế thương mại để thu hút đầu tư.

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Dữ liệu cho thấy, loạt công ty trong hệ sinh thái của Shark Thuỷ đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ học phí, tiền lương giáo viên lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, Apax Holdings - một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái của Shark Thuỷ có dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.