Cứu vớt

  • Sáng ngày 15.11, thi thể 2 học sinh trường THCS Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa đã được gia đình đưa về để lo an táng.
  • Đến khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 24.10, toàn bộ 7 ngư dân trên chiếc tàu cá bị nạn, đã được chiếc tàu mang số hiệu BP 09-1101-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và đưa vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn an toàn.
  • Những ngư dân bị mất tích cuối cùng trong vụ tai nạn giữa tàu chở hàng và tàu cá ở Quảng Ngãi xảy ra sáng nay đã được tìm thấy.
  • Chiều 9.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ký quyết định dành nguồn kinh phí 18 tỷ đồng để hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa cho người dân các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ.
  • Dân Việt - Nghe tiếng tri hô, nhiều người liền lao xuống ao cứu vớt được 3 thanh niên lên bờ nhưng lúc này anh em Sơn và Đức bị đuối nước nên đã tử vong, chỉ có người bạn đi cùng may mắn được cứu sống.
  • Dân Việt - Ngày 8.6, ông Trần Ngọc Trường (ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết: con gái ông là Trần Thị Mỹ (13 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Trường Chinh, Hòa Hiệp Bắc) vừa may mắn thoát cơn sóng cuốn trong lúc tắm biển, nhờ được cứu kịp thời.
  • Trời nóng, nhóm nữ sinh trường THCS Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) rủ nhau ra sông Hoàng Mai tắm. Do sơ suất, 2 em bị đuối nước và tử vong ngay sau đó do rơi xuống lạch nước sâu.
  • Dân Việt - 13 em học sinh lớp lớp 7 rủ nhau đi tắm biển và bị sóng cuốn. Mặc dù đã được Đội cứu hộ phát hiện cứu vớt nhưng do bị đuối nước quá lâu nên đã hai em Thành và Long đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
  • Dân Việt - Do không biết bơi gặp chỗ nước sâu, nên chị Hiền bị sóng biển cuốn ra xa. Thấy vậy, em Có bơi ra cứu chị và kiệt sức nên bị sóng biển nhấn chìm.
  • (Dân Việt) - Sáng 16.4, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã trao tặng bằng khen cho 26 cán bộ, thuyền viên tàu Nosco Victory thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển Bắc (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) vì dũng cảm cứu được 40 người Myanmar gặp nạn trên vùng biển Bangladesh.