Da màu

  • Dân Việt - Sáng 4.4, ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), cho biết Linh vật hoa ưu đàm đã xuất hiện ở Việt Nam. Đó là bông hoa đá màu trắng nở ngay chính trên viên đá phong thủy ở nhà ông.
  • Những người sưu tầm thiên thạch đang tới vùng Chelyabinsk của Nga để tìm kiếm mảnh vỡ thiên thạch sau khi một vật thể lớn nổ tung trên trời vào ngày 15.2.
  • Dân Việt – Đọc tâm sự của chị Thu, tôi cũng thấy buồn buồn. Chắn chắn nhiều người sẽ đánh giá chị “sướng quá rửng mỡ”… Nhưng tôi hiểu nỗi lòng của chị. Vì tôi cũng đang sống cạnh một người chồng đơn điệu, tẻ nhạt đến vô cảm.
  • (Dân Việt) - Từ lâu nay, huyện Lục Yên (Yên Bái) được biết đến như một “thủ phủ” của đá quý. Không chỉ khai thác đá tự nhiên, người dân đất ngọc còn sáng tạo ra nghề làm tranh đá quý, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
  • Đá bán ngoài hàng với các màu xanh, đỏ, tím vàng chủ yếu là hàng nhái, hàng "dởm" được làm từ bọt đá nên chỉ có chức năng... làm cảnh là chính.
  • Đường tỉnh 838 đang thi công cấp phối đá xanh. Xe lu cán đá vỡ ra thì xuất hiện nhiều hạt nhỏ màu vàng. Gặp ánh sáng mặt trời, hạt đá màu vàng phản chiếu lấp lánh làm người dân nhầm tưởng đó là… vàng nên dừng xe lại nhặt.
  • Dân Việt - Sáng 17-11, Bảo tàng Bình Thuận đã tiếp nhận một bộ đàn đá cổ có niên hiệu 3.000 năm do anh Hồ Giáp, ở Thôn 1, xã Đa Kai, H. Đức Linh, phát hiện khi đào hố trồng cà phê.