Đà Nẵng: Hạ thủy cặp tàu khủng "cưỡi" sóng Hoàng Sa

Đình Thiên Chủ nhật, ngày 02/10/2016 12:27 PM (GMT+7)
Ngày 2.10, tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hai ngư dân xuất sắc của TP. Đà Nẵng đã cho hạ thủy cặp tàu công suất lớn tham gia làm dịch vụ hậu cần và đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.
Bình luận 0

Theo đó, ngư dân Lê Văn Khánh (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã hạ thủy con tàu số hiệu ĐNa 90685 có công suất gần 1.200 CV. Con tàu có chiều dài 27m, rộng 7,2 m, tốc độ 12 hải lý/h  và có tải trọng khoảng 150 tấn. Đây là một trong những con tàu lớn nhất miền Trung.

img

Con tàu số hiệu ĐNa 90685 có công suất gần 1.200 CV

Anh Khánh cho hay, con tàu vỏ gỗ trị giá gần 7 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn gia đình và sự hỗ trợ của UBND TP. Đà Nẵng là 800 triệu đồng (theo Quyết định 47 của thành phố). Sau khi hạ thủy khoảng 2 ngày, con tàu sẽ có chuyến đi biển đầu tiên để thu mua hải sản và tiếp nhu yếu phẩm cho các tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

img

Con tàu vỏ gỗ số hiệu ĐNa 90839

Cùng ngày, con tàu vỏ gỗ số hiệu ĐNa 90839 có công suất gần 1.000 CV trị giá 5 tỷ đồng cũng được hạ thủy chuẩn bị tham gia đội tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem