Đà Nẵng: Hòa Bắc chung tay làm nông thôn mới

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 18:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là xã miền núi thuộc loại nghèo nhất của TP.Đà Nẵng với cơ sở hạ tầng và đời sống tại một số thôn còn nhiều khó khăn. Vậy mà, sau 2 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 7/19 tiêu chí.
Bình luận 0

Dân hiến đất làm đường

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) do Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã phát động, hàng trăm hộ nông dân ở Hòa Bắc đã tích cực hiến đất, góp công, góp của nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn.

img
Nhân dân thôn Phò Nam và bộ đội làm đường giao thông nông thôn.

Ngày 2.6, gần như toàn bộ người dân của 268 hộ ở thôn Phò Nam ra quân tham gia làm mới đường giao thông nông thôn dài 200m, rộng 3,5m. Để con đường này triển khai đúng kế hoạch, trước đó, 11 hộ đã hiến 601m2 đất thổ cư và đất trồng màu, hạ hàng nghìn cây ăn quả các loại, đóng góp hàng trăm ngày công giải phóng mặt bằng và tập kết tại hiện trường 30m3 cát sạn.

Theo ông Hồ Phú Sâm, điển hình là hộ bà Huỳnh Thị Phi hiến 148m2 đất thổ cư và đất màu, hộ ông Trần Thành hiến 94m2, hộ ông Đoàn Công Ca, hiến 57m2 đất thổ cư… Với giá thị trường hiện nay, số đất bà con đã hiến để mở mang đường sá trị giá khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện tại, bà con trong thôn đang phối hợp với đơn vị bộ đội làm công tác dân vận tại địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng con đường cuối tháng 6 này.

Kéo điện ra đồng

Nhiều năm trước, do không chủ động nước tưới nên hơn 80ha đất lúa vụ đông xuân năng suất thấp, còn vụ hè thu hầu hết đều bỏ hoang. Không bó tay trước khó khăn, mấy năm gần đây, từ sự sáng tạo, mạnh dạn đầu tư của người dân, cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nông dân Hòa Bắc đã kéo điện ra đồng, lắp đặt máy bơm hút nước ngầm tại chỗ.

Ông Đỗ Viết Vĩ - Chủ tịch Hội ND xã Hòa Bắc, cho biết: Hiệu quả sản xuất ở Hòa Bắc cải thiện rất nhanh trong mấy năm gần đây. Riêng năm 2011, toàn xã thu 1.672 tấn lương thực, giá trị sản xuất đạt gần 20 tỷ đồng, so năm 2010 tăng 12,8%...

Vào mùa vụ, hàng chục máy bơm đưa dòng nước từ lòng đất lên mặt ruộng. Nhờ vậy, vụ đông xuân vừa qua, lúa ở Hòa Bắc đạt hơn 60 tạ/ha, cao nhất kể từ trước đến nay. Vụ hè thu này, trong khi ở nhiều địa phương khác lúa đang khát thì ở Hòa Bắc, ruộng nào cũng xanh ngắt.

Cùng với cây lúa, ở Hòa Bắc các loại cây màu cũng rất phát triển. Khoảng 50ha đất ven sông của các thôn Phò Nam, Nam Mỹ, Lộc Mỹ… quanh năm hết trồng đậu côve, ớt, đến trồng dưa hấu, bí đỏ, bắp… Đây cũng là địa phương đã hình thành các cánh đồng chuyên canh với mức thu nhập trên 100 triệu/ha/năm.

Phát huy thế mạnh nhiều đất đồi rừng, xã Hòa Bắc ưu tiên phát triển kinh tế rừng và gia súc chăn thả. Hiện tại, trên địa bàn đã có khoảng 6.000ha rừng trồng và hàng nghìn con trâu bò, dê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem