Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh đại hạ giá từ tiền triệu xuống tiền trăm vẫn ế chỏng chơ

10/02/2021 19:53 GMT+7
Ngày 29 Tết, nhiều gian hàng bán cây cảnh chưng Tết ở TP Đà Nẵng đã treo bảng xả hàng, sale lớn với hi vọng sớm gỡ gạc vốn luyến, cứu vớt một vụ mùa thất bát. Thế nhưng người mua vẫn chê đắt và trả giá, khiến nhiều tiểu thương méo mặt.

Nếu như đường phố Đà Nẵng những năm trước đâu đâu cũng rực rỡ muôn sắc màu của những gian hàng hoa xuân, thì năm nay ít người đầu tư vào buôn bán hoa, số lượng không nhiều. Dù vậy, tình hình mua bán hoa, cây cảnh dịp Tết Tân Sửu vẫn rất ảm đạm, nhiều thương lái buồn rầu vì cầm chắc lỗ vốn.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 1.

Gian hàng bán quất cảnh của anh Minh tại ngã ba đường Hoàng Thị Loan và Nguyễn Tường Phổ.

Anh Nguyễn Văn Minh (30 tuổi) than thở: "18 tháng Chạp, tôi vận chuyển từ Hưng Yên vào Đà Nẵng 130 chậu quất cảnh, nhưng bán không được nên 26 Tết đã treo bảng xả quất để cải thiện tình hình buôn bán. Từ giá 1.200.000-1.400.000 đồng/chậu, tôi hạ xuống 500.000 đồng/chậu nhưng vẫn còn 70 chậu. Với giá xả này tôi cầm chắc lỗ nặng, nhưng thà có thu lại được chút vốn còn hơn mất sạch".

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 2.

Từ 26 Tết, anh Minh treo bảng xả quất 50% để gỡ gạc vốn luyến.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 3.

Cách đó không xa là hàng hoa cúc của anh Lê Văn Thảo (28 tuổi) cũng treo bảng với dòng chữ xả hoa cặp 260k bao chở.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 4.

Anh Thảo cho biết, năm nay anh chỉ mua hơn 100 chậu hoa cúc từ Đại Lộc (Quảng Nam) ra đây bán nhưng "nuốt không trôi", quá ế ẩm. Hôm nay đã 29 Tết rồi nên anh phải xả lỗ để thu hồi vốn và sớm về quê, coi như tiền vận chuyển và công bán không có.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 5.

Giá cúc tại vườn là 200.000 đồng/cặp, nhưng để thu hồi vốn thương lái chấp nhận lỗ tiền chi phí vận chuyển và công "nằm nắng nằm mưa".

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 6.

Vì buôn bán quá ế nên anh Phước bắt buộc phải xả hàng, chấp nhận lỗ vốn.

"Tôi chỉ chở 60 chậu hoa mai từ Bình Định ra bán tại khu chợ hoa Xuân đường 2 tháng 9, nhưng do kinh tế khó khăn nên vắng người mua, bán rất ế dù hoa đẹp. Đến 29 Tết còn 50 chậu nên phải sale từ 1.000.000-1.500.000 đồng/chậu xuống còn 700.000-800.000 đồng, giá rớt chưa từng có. Năm nay buôn không có lời là cái chắc, chỉ mong thu lại phần nào vốn để về quê ăn Tết", anh Đỗ Thanh Phước (26 tuổi) tâm sự.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 7.

Các loại hoa, cây cảnh khác cũng treo bảng giảm giá, nhưng vẫn thưa thớt người mua.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 8.

Đà Nẵng: Hoa, cây cảnh sale 40-50% vẫn ít người mua, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn - Ảnh 9.

Mặt hàng gốm sứ cũng giảm giá, xả hàng dịp Tết.

Tuyết Nhung - Trần Hậu
Cùng chuyên mục