Đà Nẵng kêu gọi lên ý tưởng quy hoạch để đấu giá khu đất vàng ven sông Hàn

20/01/2022 10:07 GMT+7
Khu đất hơn 24.000m2 nằm ven sông Hàn, cách Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng đang được UBND TP.Đà Nẵng kêu gọi lên ý tưởng quy hoạch để làm cơ sở đấu giá trong năm 2022.

Ngày 20/1, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, UBND TP.Đà Nẵng vừa phát hành thông báo về việc giao Sở TN&MT TP chủ trì đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đến khu đất góc đường Như Nguyệt và Nguyễn Tất Thành (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đề xuất ý tưởng quy hoạch.

Qua đó, tổng hợp báo cáo Hội đồng Kiến trúc quy hoạch TP xem xét để thống nhất phương án quy hoạch làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022. Khu đất này có diện tích 24.452m2; mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, đất ở.

Đà Nẵng kêu gọi lên ý tưởng quy hoạch để đấu giá khu đất vàng ven sông Hàn - Ảnh 1.

Vị trí khu đất có nhiều điểm đặc biệt như nằm ven sông Hàn, gần Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ban XT&HTĐT TP.Đà Nẵng

Khu đất nêu trên phía Đông giáp đường Như Nguyệt, phía Tây giáp Khu Công viên phần mềm số 2, phía Bắc giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Nam giáp đất Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Khu đất được chia làm 2 phần và có mật độ xây dựng đối với khối văn phòng thương mại, dịch vụ thấp tầng: 55,9%; khối chung cư với loại hình căn hộ cao cấp, có mật độ xây dựng khối tháp và khối đế: 46,3%, tầng cao công trình: 22 tầng và hệ số sử dụng đất: 10,2.

Khu vực tại khu đất có nhiều đặc điểm thuận tiện có thể dễ dàng tiếp cận từ bờ đối diện sông Hàn qua cầu Thuận Phước. Bên cạnh đó, khu đất chỉ cách Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng 1,5km, cách sân bay 3km, cách ga tàu 2km và cách Cảng biển chính của Đà Nẵng 6,5km.


Đông Phong
Cùng chuyên mục