Đà Nẵng: Nhiều bãi tập kết cát công khai hoạt động sai quy định

Diệu Bình Thứ hai, ngày 18/05/2020 10:53 AM (GMT+7)
Bất chấp sai phạm, các bãi tập kết cát trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn hoạt động.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại đoạn cuối đường ven biển Nguyễn Tất Thành, nối dài từ chân cầu Thuận Phước đến khu vực Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)  bức xúc khi các bãi tập kết cát hoạt động rầm rộ.

Đà Nẵng: Nhiều bãi tập kết cát công khai hoạt động sai quy định - Ảnh 1.

Các bãi tập kết cát hoạt động sai quy định khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại đoạn đường này, cứ cách nhau tầm 50m, lại xuất hiện những đống cát khá cao được các doanh nghiệp rào chắn nham nhở, nhiều bãi thậm chí không có hàng rào che dù hoạt động ngay cạnh khu dân cư.

Đáng chú ý, việc phương tiện vận tải ra vào bãi tập kết nhưng không có biển báo tiềm ẩn nhiều hiểm họa về an toàn giao thông.

Ông Trần Cường, một người dân sinh sống tại đây bức xúc: "Mỗi khi có gió to là cát lại bay vào nhà dân, không những thế cát còn rơi vãi ra đường khiến cả con đường trở nên nhếch nhác, còn chưa nói đến việc mất an toàn giao thông cho phương tiện đang lưu thông ngang qua khu vực. 

Không những thế, các điểm tập kết này còn công khai mua bán cát trắng để phục vụ xây dựng, thật hết nói nổi".

Đà Nẵng: Nhiều bãi tập kết cát công khai hoạt động sai quy định - Ảnh 3.

Các bãi tập kết cát gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo nhiều người dân, dù đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền về các sai phạm trong hoạt động của các bãi tập kết cát song địa phương vẫn "bặt vô âm tín", không có động thái xử lý triệt để.

"Hằng ngày tôi hay đi làm ngang qua đây thấy rất bất an. Khu vực này vào buổi chiều, người dân đi tắm biển rất đông. Việc bãi tập kết hoạt động liên tục, xe ra tải chở cát ra vào thường xuyên, rất nguy hiểm", chị Hoàng Thanh Nga, trú phường Hoà Khánh Nam cho hay.

Về vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu xác nhận, các bãi tập kết cát nói trên nằm trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam. 

Theo ông Nhường, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã trực tiếp đi kiểm tra. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm tại các điểm kinh doanh cát này, như: không đảm bảo môi trường trong khu vực, tình trạng tập kết cát vô tội vạ, không che chắn rào tôn theo quy định, không biển báo cảnh giới khu vực bãi cát khi có phương tiện vận tải ra vào, tiềm ẩn nghiêm trọng đến an toàn giao thông tại khu vực…

Đà Nẵng: Nhiều bãi tập kết cát công khai hoạt động sai quy định - Ảnh 4.

"Thời gian tới UBND quận sẽ có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các bãi tập kết cát, yêu cầu thực hiện đúng các quy định cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực tập kết. 

Quận sẽ quy hoạch các bãi tập kết vào bên trong đường tránh. Sẽ có phân định khu vực riêng cho các bãi, yêu cầu các chủ kinh doanh rào tôn che chắn theo quy định. Tuyệt đối không cho lặp lại tình trạng kinh doanh cát trắng nữa", ông Nguyễn Nhường thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem