Đà Nẵng: Nông dân trồng rau sạch trắng tay sau bão số 12

Kim Oanh Thứ tư, ngày 08/11/2017 17:21 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng bão số 12, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với lũ về nhanh khiến nhiều vùng rau sạch của bà con nông dân huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xơ xác, bị hư hại, mất trắng.
Bình luận 0

img

Nhiều hecta trồng rau sạch của bà con nông dân ở Đà Nẵng bị lũ nhấn chìm, hư hại toàn bộ

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, trong đợt lũ vừa qua, hầu hết các xã trên địa bàn ngập trong lũ, với hơn 10.000 nhà dân. Trong đó, nhiều xã bị ngập nặng như: Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phước,…Cùng với đó là nhiều hecta rau sạch của bà con nông dân mất trắng.  

Dù trời mưa, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (xã Hòa Tiến) cũng vác cuốc ra vựa rau sạch của gia đình để dọn dẹp đống bùn đất, nhổ bỏ rau hỏng, cuốc lại đất mấy sào đất.

“Nước lụt lên cao khiến toàn bộ 2.500m2 rau của gia đình tôi ngập úng trong nhiều ngày, hư hại mất trắng toàn bộ, thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Tại vùng rau thôn Yên Nê 2 có 17 hộ trồng rau sạch, với diện tích hơn 1,7ha, bình quân 1 sào/vụ bà con nông dân thu nhập 10 triệu đồng. Chỉ sau một ngày đêm bị lũ nhấn chìm, toàn bộ vùng rau bị hư hại. Ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Nghề rau trắng tay”.

img

Tan tác vườn rau sạch của vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng 

Còn ông Bùi Dũng - Giám đốc HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong) cho biết, vùng rau sạch Túy Loan có trên 8ha rau của hơn 45 hộ, đang vào vụ thu hoạch đã bị lũ nhấn chìm, hư hại hoàn toàn.

Trận lũ này, huyện Hòa Vang thiệt hại hơn 90ha rau, đậu các loại; gần 13.000 gia cầm bị chết, trôi mất; 175ha ao tôm cá bị mất trắng; 180 tấn lúa giống chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân bị ướt hỏng,... Tổng thiệt hại ban đầu hơn 44 tỷ đồng.

Tại vùng rau La Hường (Cẩm Lệ), bà Võ Thị Vân như ngồi trên đống lửa khi mấy sào rau bị lũ phá nát: “Một mình nuôi mẹ già và 3 đứa con đang tuổi ăn học. Tôi đến vùng La Hường thuê đất trồng rau cải thiện cuộc sống. Trận lũ vừa qua khiến mấy đám rau bị hư hại, mất trắng hoàn toàn. Giờ không biết lấy chi ăn đây, toàn bộ miếng cơm của gia đình tôi đều phụ thuộc vào mấy sào rau này”.

img

Trên 3ha rau sạch ở La Hường bị hư nát hoàn toàn

Ông Trần Văn Hoàng - Chủ nhiệm HTX rau La Hường cho biết, mưa lũ lớn mấy ngày qua đã gây mất trẳng hơn 3ha rau sạch của 30 hộ dân tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem