Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm "vật vờ" chờ khách, ngày kiếm trăm ngàn đồng

18/02/2021 08:27 GMT+7
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người lao động nhiều nơi bắt đầu quay trở lại thành phố Đà Nẵng để làm việc. Tuy nhiên, tình hình đi lại tại sân bay, bến xe trung tâm thành phố rất vắng vẻ, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của những người làm nghề chạy xe ôm…

"Mười mấy năm chưa từng thấy bến xe vắng như năm nay"

Bắt đầu công việc lái xe ôm từ 3 giờ sáng tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, anh Thân (35 tuổi, trú huyện Hòa Vang) thở dài: "Cả năm qua vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình hoạt động tại bến xe khá ảm đạm. Tôi chỉ trông chờ vào dịp đi lại ngày Tết để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mười mấy năm hành nghề, chưa khi nào tôi thấy bến xe vắng khách như Tết năm nay. Dẫu đã là mồng 6 Tết, nhưng xe về bến rất ít khách, chờ đợi cả buổi sáng tôi mới chạy được 1 cuốc".

Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm “méo mặt” vì quá ế khách  - Ảnh 1.

Khung cảnh vắng vẻ tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng sáng mồng 6 Tết.

Cùng cảnh ngộ với anh Thân, ông Đặng Văn Ngữ (57 tuổi, trú quận Thanh Khê) cho biết, năm nay người dân ít về quê ăn Tết vì dịch bệnh Covid-19, nên số lượng xe và khách cập bến sau Tết cũng giảm khoảng 50% so với mọi năm. Bên cạnh đó, người dân chọn phương án tự lái xe máy về quê nên khung cảnh tại bến xe lại càng vắng vẻ hơn.

"Vào thời điểm này những năm trước, tôi túc trực tại bến xe xuyên Tết để cố gắng chạy được nhiều chuyến, kiếm được 1 triệu đồng/ngày là bình thường. Nhưng năm nay vì tình hình dịch bệnh phức tạp ở nhiều nơi, nên hoạt động đi lại tại bến xe rất đìu hiu, khách thì không có mà người chạy xe ôm như tôi thì nhiều. Kiếm được 100.000-200.000 đồng đủ ngày công là may mắn rồi", ông Ngữ chia sẻ.

Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm “méo mặt” vì quá ế khách  - Ảnh 2.

Nhiều tài xế xe ôm cố gắng “bắt khách” để cải thiện tình hình ế khách sau Tết.

Một tài xế khác cho biết, giờ cao điểm xe khách cập bến là từ 2 giờ đến 8 giờ, thời gian còn lại trong ngày hầu như không có khách. Tại đây tập trung rất nhiều cánh tài xế xe ôm truyền thống, số ít chạy xe ôm công nghệ (Grap). 

Vì quá ế ẩm nên mọi người phải xông xáo mời khách, chấp nhận chạy giá thấp để có chút thu nhập ngày Tết. Nhìn chung số lượng khách đặt xe ôm tại bến xe dịp này giảm từ 20-30% so với trước.

Tắt app, chủ động bắt khách

Ghi nhận của PV Etime tại Sân bay Đà Nẵng sáng mồng 6 Tết, không khí rất ảm đạm vì số lượng khách đi lại thưa thớt, cánh tài xế ngao ngán nằm dài trên xe ngóng đợi khách.

Hơn 20 năm làm nghề chạy xe ôm tại sân bay, ông Nguyễn Văn Bưỡi (66 tuổi, trú quận Thanh Khê) buồn bã nói: "Tết mọi năm sân bay hoạt động nhộn nhịp lắm, mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 600.000-700.000 đồng. Nhưng năm nay vì dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại giảm mạnh, tôi túc trực tại sân bay từ mồng 2 Tết, nhưng đến mồng 5 mới có khách đặt xe. Chạy được 2-3 chuyến/ngày là nhiều rồi, có người còn không chạy được chuyến nào".

Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm “méo mặt” vì quá ế khách  - Ảnh 3.

Sân bay Đà Nẵng vắng vẻ vì số lượng khách sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh việc người dân hạn chế đi lại dịp Tết Nguyên đán vì lo sợ dịch bệnh, thì nhiều người chọn phương án nhờ gia đình hoặc bạn bè đưa đón tại sân bay, để tránh tiếp xúc nhiều và tiết kiệm chi phí. 

Chính vì thế, số lượng khách đặt xe giảm mạnh từ 50-70%, nhiều tài xế xe ôm lẫn xe taxi đều mòn mỏi đợi chờ khách, cố gắng gọi mời để chạy được chuyến nào hay chuyến đó.

Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm “méo mặt” vì quá ế khách  - Ảnh 4.

Đà Nẵng: Sau Tết, tài xế xe ôm “méo mặt” vì quá ế khách  - Ảnh 5.

Tài xế xe ôm công nghệ nằm dài ngóng trông khách...

Trở lại sân bay sau khi chở khách chạy một đoạn đường dài về TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), ông Phạm Chí Vĩ (51 tuổi, trú quận Hải Châu) tâm sự: "Sân bay không có khách thì tôi phải chấp nhận chở khách chạy xa, để kiếm được đồng ra đồng vào. Lúc trước tôi nhận khách qua app Grap, nhưng gần đây tôi tắt app để tự bắt khách và chủ động về nguồn thu hơn, trung bình lời khoảng 70% mỗi chuyến".

Việc chạy xe ế ẩm không còn mới lạ gì đối với những người hành nghề lái xe ôm (cả truyền thống và công nghệ), cho nên dù tình hình đi lại sau Tết giảm mạnh thì họ vẫn cố gắng mưu sinh. Đặc biệt là luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc gần….

Tuyết Nhung - Trương Hồng
Cùng chuyên mục