Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm 400.000 liều vaccine trong tháng 9

08/09/2021 08:28 GMT+7
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, sắp tới Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hai đợt vaccine với tổng cộng khoảng 400.000 liều và sẽ tổ chức tiêm đại trà cho người dân trong tháng 9.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng diễn ra vào tối 7/9, CDC Đà Nẵng cho biết, trong ngày 7/9, Đà Nẵng ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, trong đó đáng chú ý là 1 ca cộng đồng tại bệnh tại quận Cẩm Lệ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, sắp tới Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hai đợt vaccine với tổng cộng khoảng 400.000 liều.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các ngành phải xem công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Việc này cần được tập trung tổ chức thật tốt, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và mong đợi của người dân.

"Các địa phương cần tuyên truyền đầy đủ để nhân dân hiểu rõ, những loại vaccine được Bộ Y tế cho phép nhập và tiêm cho người dân đều là những vaccine đã được khẳng định về chất lượng, hiệu quả ngăn ngừa vi rút và “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất".

Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm 400.000 liều vaccine trong tháng 9 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm 400.000 liều vaccine trong tháng 9. Ảnh: Đình Thiên

Càng sớm bao phủ vaccine rộng rãi cho người dân thì thành phố sẽ càng sớm trở lại cuộc sống bình thường. Vì vậy yêu cầu các địa phương khẩn trương lập danh sách những người trong độ tuổi tiêm chủng và phối hợp cùng lực lượng y tế tổ chức chu đáo, an toàn công tác tiêm vaccine", ông Quảng lưu ý.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã lưu ý đến 3 vấn đề lớn, trong đó đặc biệt quan tâm đến các điểm nóng, khu vực phong tỏa của quận Thanh Khê và Cẩm Lệ.

“Thành phố sẽ tập trung nguồn lực cho hai địa phương, đồng thời đề nghị ngành y tế thường xuyên theo dõi, hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn cho những khu vực của quận Thanh Khê và Cẩm Lệ. Các quận, huyện chủ động phương án xử lý khi phát hiện các ca mắc mới, trong đó đặc biệt chú ý vấn đề khoanh vùng, cách ly kịp thời các trường hợp, khu vực có nguy cơ. ”, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị.

Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm 400.000 liều vaccine trong tháng 9 - Ảnh 2.

Bên cạnh việc xét nghiệm thường xuyên cho người dân, Đà Nẵng xem việc tiêm vaccine là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Liên quan đến việc xét nghiệm và tiêm chủng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND TP xem đây 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng để sàng lọc, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đề nghị ngành y tế và UBND các quận, huyện căn cứ theo kế hoạch của UBND thành phố về công tác xét nghiệm và tiêm chủng, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao.

“UBND thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc tiêm vaccine, yêu cầu các đơn vị, địa phương cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, tổ chức lên kế hoạch, lập danh sách, giám sát hoạt động tiêm. Mục tiêu trong tháng 9 sẽ tiêm ít nhất mũi 1 cho người dân toàn thành phố”, ông Lê Trung Chinh kết luận.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục