Đã xác định 32 đội giành vé vào VCK Robocon 2015

Ngọc Phạm Thứ tư, ngày 15/04/2015 14:11 PM (GMT+7)
Bao gồm 24 đội đến từ khu vực miền Bắc và 8 đội ở khu vực miền Nam.
Bình luận 0

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2015 vòng loại khu vực miền Bắc đã chính thức kép lại. Kết quả đã xác định được 24 đội tuyển khu vực miền Bắc và 8 đội khu vực miền Nam lọt vào vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 5 tại Cần Thơ.

imgChủ đề của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2015 là trò chơi đánh cầu lông đôi. Điểm nổi bật của cuộc thi là làm sao để hai robot có thể đánh và đỡ trúng quả cầu lông.

Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay có 73 đội đến từ 18 trường đại học, cao đẳng kỹ thuật từ Thừa Thiên Huế trở ra tham gia tranh tài. Với chủ đề ”Robot đánh cầu lông” được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong hoạt động giải trí và là một thách thức không nhỏ đối với các sinh viên yêu công nghệ , theo đoi các đội phải chế tạo hai robot như hai vận động viên, thi đấu đối kháng với các đối thủ khác, hai robot này có thể đánh và đỡ trúng  quả cầu, các đường cầu càng dài sẽ càng làm cho trận đấu thêm hấp dẫn hơn.

Tại vòng 1 của vòng loại khu vực miền Bắc, những cái tên quen thuộc và được đánh giá cao như ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Công nghiệp, ĐH Sao Đỏ... đã thể hiện được ưu thế và có những chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, nhiều đội cũng đã gây thất vọng khi robot "chết" ngay trên sân, đỡ cầu không chính xác, phát cầu không qua lưới hoặc cầu không tới ô màu vàng.

img

Một đội thi đang kiểm tra robot ngay trên sân đấu. 

Bước sang vòng 2, khi đã có sự chắt lọc về chất lượng, robot của các đội thi đấu ổn định và chính xác hơn. Khán giả trên sân cũng chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính hơn. Đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã góp mặt với nhiều đội thi đấu chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký của vòng chung kết sắp tới.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 2 vòng loại khu vực miền Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra), đã chính thức chốt 24 đội tuyển lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Năm nay, ĐH Công Nghiệp là đơn vị nổi trội hơn với 6 đại diện lọt vào vòng chung kết. ĐH sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có 4 trên tổng số 6 đội lọt vào vòng chung kết.

Những cái tên mới như CĐ Nghề Cơ giới Ninh Bình, CĐ nghề cơ điện và CNTP cũng góp phần làm cho vòng loại miền Bắc trở nên sôi động hơn. Ngoài ra, không thể không nhắc đến những gương mặt tiêu biểu khác như CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc và CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội, ĐH Sao Đỏ - các trường này đều có 2 đội lọt vào vòng chung kết.

Bên cạnh đó, một đại diện khác của miền Bắc cũng sẽ có mặt ở vòng chung kết toàn quốc 2015 là đội CDHN03 của trường CĐ nghề cơ điện Hà Nội - một tên tuổi khá mới trong làng Robocon.

Năm nay, với sự trở lại của mình, 4 đội robocon ĐH Bách Khoa đã mang đến cho người hâm mộ những màn thi đấu ấn tượng khó quên. BK - STAR là đội tuyển duy nhất của Bách Khoa lọt vào VCK.

CĐ Nghề Hà Tĩnh là đại diện duy nhất của khu vực miền Trung tham gia vòng loại miền Bắc với 2 trên tổng số 4 đội lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Sinh viên Lê Văn Thống - Đội CDHN03 của trường CĐ nghề cơ điện Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù mình chỉ là người đi theo đội chứ không phải thành viên thi đấu nhưng mình cảm thấy rất vui vì đội mình đã dành tấm vé đến với Cần Thơ, mong rằng cả đội sẽ đạt thành tích cao ở vòng chung kết sắp tới”.

Khu vực miền Nam, Trường ĐH Lạc Hồng vẫn chiếm ưu thế hơn so với các đội còn lại khi có đến 3/8 suất tham dự vòng chung kết toàn quốc. Các tấm vé còn lại gồm 2 vé dành cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 1 vé dành cho Trường CĐ nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 1 vé dành cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 1 vé dành cho Trường ĐH Trần Đại Nghĩa.

Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2015 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 17/5 tại Cần Thơ, để lựa chọn ra đại diện của Việt Nam tham dự vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot Châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2015) sẽ được tổ chức tại Indonesia vào tháng 8/2015.

Lần đầu tiên cuộc thi Robocon Việt Nam được tổ chức là vào năm 2002. Cho đến nay, đây vẫn là sân chơi dành cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ thuộc khối ngành kỹ thuật trên cả nước. Được biết, 2015 là năm thứ 14 cuộc thi được tổ chức dưới sự đồng hành của Công ty ô tô Toyota Việt nam cùng với các đơn vị khoa học - kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem