dd/mm/yyyy

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc

Hàng trăm đặc sản là sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh Tây Bắc được giới thiệu, quảng bá tại Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La - huyện Mộc Châu năm 2023...

Clip: Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc

Các đặc sản được chứng nhận VietGAP, GobalGAP

Một hoạt động được xem là điểm nhấn trong Ngày hội Du lịch văn hoá tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đó là "Không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc". Hoạt động này diễn ra từ 26 đến 28/5, tại Phố đi bộ Thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Khu trưng bày "Không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc" với quy mô trưng bày 45 gian hàng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; các huyện, thành phố trong tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Ninh Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội, Hưng Yên, Điện Biên và Lai Châu.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 2.

Không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc tại Ngày hội Du lịch văn hoá tỉnh Sơn La. Ảnh: Vân Quân

Các gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đều mang đến những sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền với các mặt hàng hết sức đa dạng, phong phú như: rau, củ, quả (tươi, sấy khô, đóng hộp) và sản phẩm đã qua chế biến. Các sản phẩm đều đạt chứng nhận VietGAP, GobalGAP...

Chị Trần Thị Ngân Giang, du khánh đến từ Hà Nội chia sẻ: Hôm nay rất là tình cờ tôi cùng gia đình lên thăm Sơn La. Đây là lần thứ 2 tôi đến với Sơn La rất là đặc biệt lại chính là Ngày du lịch văn hóa tỉnh Sơn La. Tôi đã được thăm các gian hàng giới thiệu về các nông sản của các tỉnh. Đây là một trong những chương trình rất hay để mà quảng bá du lịch vùng miền, kết nối các vùng miền đến với các du khách. Đối với 1 du khách như tôi, chỉ cần đến với một tỉnh Sơn La thôi nhưng tôi đã hiểu và biết được rất là nhiều nông sản đặc sản của vùng miền khác nhau đây là một điểm tôi cảm thấy rất thú vị.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 3.

Không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La nhằm đẩy mạnh kết nối đầu tư, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch và nông sản vùng miền. Ảnh: Vân Quân

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đặc sản các địa phương

Đến với Ngày hội Văn hoá tỉnh Sơn La, gian hàng đại diện của tỉnh Phú Thọ đã mang tới sản phẩm đặc trưng thịt chua- món ăn độc đáo của người Mường Phú Thọ. Thịt Chua được chế biến từ những nguyên liệu dân giã và được tẩm ướp theo bí quyết gia truyền, trải qua quá trình lên men một đặc sản của núi rừng đã được tạo nên để giới thiệu đến du khách.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 4.

Ngày hội Du lịch văn hoá tỉnh Sơn La thu hút 45 gian hàng giới thiệu nông sản các tỉnh vùng Tây Bắc. Ảnh: Vân Quân

Chị Nguyễn Thị Lan, đại diện gian hàng tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Hôm nay được về với ngày hội văn hóa tỉnh Sơn La chúng tôi mang đến chương trình đặc sắc thịt chua đất tổ đó là một thương hiệu của tỉnh Phú Thọ nguồn gốc của người Mường, cam kết sạch 100 %. Chúng tôi mang đến đặc sản để tất cả du khách mọi miền Tổ quốc cũng như các tỉnh bạn được thưởng thức.

Tại không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc còn giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, du lịch thông minh, ẩm thực dân tộc, đồ lưu niệm, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP;

Bên cạnh đó còn có các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc... Thông qua hoạt động này nhằm quảng bá tới các nhà đầu tư và du khách về tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; đẩy mạnh kết nối đầu tư, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch và nông sản vùng miền.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 5.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 6.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 7.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 8.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 9.

Những sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền với các mặt hàng hết sức đa dạng, phong phú như: rau, củ, quả (tươi, sấy khô, đóng hộp) và sản phẩm đã qua chế biến. Ảnh: Vân Quân

PV Tây Bắc