Đặc sản Tết ùn ùn đổ về Sài Gòn, người dân tranh thủ mua sắm sớm

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 25/12/2021 14:32 PM (GMT+7)
Nhiều người Sài Gòn tranh thủ mua nem chả, miến dong, nấm hương rừng… để ăn Tết sớm. Họ còn lưu luôn số điện thoại của nhà cung cấp, để cận Tết "alo" là nhận hàng.
Bình luận 0

Cuối tuần, không khí Hội chợ khuyến mãi đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày trước. Đặc sản 3 miền và hàng giảm giá được chọn mua nhiều nhất.

Mua đặc sản Tết sớm

Lỉnh kỉnh các loại giò chả như nem chua, nem nướng, chả bò… chị Ngọc Nga (quận Bình Tân) cho hay, do cơ quan gần nơi tổ chức hội chợ, được đồng nghiệp "quảng cáo" có nhiều đặc sản ngon nên chị quyết định cuối tuần dành cả buổi sáng để mua sắm.

"Tôi mua được nhiều loại nem, chả của một cơ sở làm ở Long An. Nem chua, ăn rất ngon. Tôi cũng đã hỏi luôn số điện thoại, để cận Tết có thể đặt hàng, họ gửi cho xe khách, mình ra nhà xe để lấy thôi. Những món này ăn mấy ngày Tết thì không gì bằng. Hàng sản xuất công nghiệp cũng có nhưng hàng đặc sản, ăn là cảm nhận vị khác ngay", chị Nga nói.

Đặc sản 3 miền ùn ùn đổ về Sài Gòn, người dân tranh thủ mua ăn Tết sớm - Ảnh 1.

Khô, cá đặc sản các loại rất thu hút người dân tại Hội chợ khuyến mãi. Ảnh: H.P

Tương tự chị Nga, nhiều người tranh thủ đi mua đặc sản 3 miền, vừa để ăn dần hoặc dự trữ bởi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Nhâm Dần.

Các mặt hàng khô như miến dong Tây Bắc, gạo Séng Cù, nếp Bắc, nấm hương… vốn là đặc sản các tỉnh miền núi phía Bắc cũng được nhiều người ưa chuộng. Các sản phẩm này có thể để được lâu, giá tại hội chợ với rẻ hơn bên ngoài khoảng 10-20% nên nhiều bà nội trợ quyết định mua sớm.

Đặc sản của các tỉnh phía nam như hạt điều Bình Phước, như mật ong rừng, tôm khô Kiên Giang, Cà Mau cũng bán rất chạy. Đây hầu hết là những mặt hàng bán chạy vào thời điểm trước Tết nên nhiều gia đình tranh thủ mua sớm, vừa để dùng trong gia đình, vừa để biếu người thân.

Đặc sản 3 miền ùn ùn đổ về Sài Gòn, người dân tranh thủ mua ăn Tết sớm - Ảnh 3.

Đặc sản miền Trung có tỏi Lý Sơn, mạch nha. Ảnh: H.P

Đại diện HTX dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, chuyên sản xuất tôm khô tại Kiên Giang, cho hay, qua các đợt dịch Covid-19, việc mang đặc sản lên TP.HCM để bán cho người dân rất có ý nghĩa. Bởi đơn vị có được đầu ra, người dân dễ dàng mua đặc sản khi thời gian qua ít có điều kiện mua sắm.

Ông nói thêm, dù giá nguyên liệu sản xuất tôm khô tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng tương ứng nhưng với mức giá đặc sản tôm khô bán ra hiện nay, người dân TP.HCM vẫn chấp nhận được. Do đó, tôm khô vẫn đang bán rất chạy, nhất là thời điểm cận Tết thế này.

Nhiều mặt hàng khuyến mãi 100%

Hội chợ khuyến mãi năm 2021 do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra kéo dài đến cuối tuần này. Hội chợ có 400 gian hàng của 230 doanh nghiệp uy tín với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng.

Sản phẩm tham gia chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, trên 50% là hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản… khoảng 30% là sản phẩm dệt may, công nghiệp tiêu dùng, nông thôn tiêu biểu.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia chương trình được phép thực hiện khuyến mãi với hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi lên đến 100%.

Đặc sản 3 miền ùn ùn đổ về Sài Gòn, người dân tranh thủ mua ăn Tết sớm - Ảnh 4.

Đặc sản Tây Bắc hút hàng vì hầu hết là dạng khô, để được tới Tết. Ảnh: H.P.

Cũng tại hội chợ, ban tổ chức còn xây dựng khu vực giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp đạt giải thưởng "Thương hiệu vàng TP.HCM" năm 2020; Khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP.HCM; Khu vực trưng bày giới thiệu nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng TP.HCM; Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, hội chợ khuyến mãi là dịp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước từ đó góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa chất lượng dịch vụ và mở rộng kênh phân phối của doanh nghiệp.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá ngành công thương và cộng đồng doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bà nhấn mạnh đây là chuỗi sự kiện khuyến mãi tập trung tạo hiệu ứng lan toả cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP, doanh nghiệp các tỉnh, du khách tham quan cùng lúc đến trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau; góp phần kích cầu tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem