×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Nông thôn mới
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Nông thôn mới
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • Công nghệ
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      • Nông thôn Việt 40 năm Đổi mới
      • Quiz
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
    Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
    50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
    40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
    Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
    Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
    Bạn đọc
    • Ý kiến bạn đọc
    • Đường dây nóng
    • Giải đáp pháp luật
    • Điều tra
    • Cải chính
    • Hà Nội hôm nay
    • Nhân ái
    • Danviet.vn
    • Bạn đọc
    • Ý kiến bạn đọc
    • Đường dây nóng
    • Giải đáp pháp luật
    • Điều tra
    • Cải chính
    • Hà Nội hôm nay
    • Nhân ái
    Thứ bảy, ngày 23/05/2026 12:15 GMT+7
    Chủ đề: Phanh phui tiêu cực trong đào tạo y khoa

    Đại biểu Quốc hội: Kiến nghị rà soát toàn bộ cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe

    + aA -
    Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 23/05/2026 12:15 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Từ loạt phóng sự của Dân Việt, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) kiến nghị Bộ GDĐT, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng các địa phương cần phối hợp rà soát toàn bộ các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, nhất là hệ trung cấp, cao đẳng, liên thông.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: "Chỉ một sai lầm có thể khiến một con người thân tàn ma dại”
    • Phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: Sở GDĐT Khánh Hòa sẽ kiểm tra một loạt trường
    • Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: "Đại bản doanh" môi giới chạy bằng ở Ninh Bình đã tháo biển, đóng cửa

    "Cần xem tiêu cực trong đào tạo y khoa là loại tiêu cực có độ nguy hiểm xã hội đặc biệt"

    Thưa bà, bà đánh giá thế nào về vụ việc cũng như hành vi mua bán bằng cấp trong lĩnh vực y khoa?

    - Trước hết, phải nói rõ rằng những gì Báo điện tử Dân Việt phản ánh, nếu được cơ quan chức năng xác minh là đúng, thì đây không đơn thuần là một vụ “mua bán bằng cấp” thông thường, mà là dấu hiệu của một đường dây làm sai lệch nghiêm trọng bản chất của đào tạo y khoa.

    Theo phản ánh của Dân Việt, nhóm phóng viên đã tiếp cận các đầu mối mời chào “lo” trọn gói bằng trung cấp y với giá 70 triệu đồng, sau đó tiếp tục hứa hẹn “chạy” liên thông hoặc trúng tuyển vào ngành Y khoa bậc đại học với mức giá cao hơn. Đây là việc rất nghiêm trọng, bởi đào tạo y khoa là lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe, tính mạng con người.

    Nhóm môi giới phát giá để có được bằng trung cấp y sĩ loại Giỏi kèm bảng điểm đẹp, cần 70 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip.

    Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng phải nhìn vụ việc này ở ba tầng nấc. Tầng thứ nhất là vi phạm pháp luật về giáo dục, nếu có hành vi giả mạo hồ sơ học tập, hợp thức hóa điểm số, rút ngắn trái phép thời gian đào tạo, tổ chức thi cử hình thức hoặc cấp văn bằng không đúng thực chất.

    Tầng thứ hai là vi phạm đạo đức xã hội, bởi nếu có người mua bằng, họ chấp nhận bước vào một nghề đặc biệt bằng con đường gian dối.

    Tầng thứ ba, nguy hiểm hơn cả, là đe dọa an toàn y tế cộng đồng, vì người được đào tạo không thực chất vẫn có thể tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh.

    Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó nhân lực y tế là một trụ cột đặc biệt quan trọng. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đặt vấn đề tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như một yêu cầu chiến lược. Muốn vậy, không thể chấp nhận một hệ thống đào tạo y khoa bị làm méo mó bởi lợi ích nhóm, bởi môi giới, bởi tư duy “có tiền là có bằng”.

    Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng). Ảnh: Xuân Huy

    Văn bằng y khoa không phải là một tờ giấy chứng nhận hình thức. Đó là cam kết của cơ sở đào tạo, của cơ quan quản lý và của người học trước xã hội rằng người đó đã đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp để tham gia chăm sóc sức khỏe con người.

    Vì vậy, hành vi mua bán bằng cấp trong lĩnh vực y khoa cần được xử lý nghiêm hơn, quyết liệt hơn.

    Việc mua bán bằng cấp trong lĩnh vực y khoa (nếu có), có thể ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào, thưa bà?

    Việc mua bán bằng cấp trong bất cứ lĩnh vực nào cũng nguy hiểm, nhưng trong lĩnh vực y khoa thì mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều.

    Bởi sản phẩm cuối cùng của quá trình đào tạo y khoa không phải là một văn bằng để treo trên tường, để "làm đẹp hồ sơ" mà là một con người có thể trực tiếp thăm khám, kê đơn, xử trí cấp cứu, thực hiện kỹ thuật chuyên môn, tham gia điều trị và đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của bệnh nhân.

    Văn phòng tại xã Phát Diệm (Ninh Bình) đã đóng cửa không còn hoạt động sau phản ánh của Dân Việt. Ảnh: Vũ Thượng

    Một tấm bằng y khoa không thực chất có thể tạo ra chuỗi rủi ro rất dài. Trước hết là rủi ro cho người bệnh. Người bệnh đến cơ sở y tế trong tình trạng yếu thế, họ buộc phải đặt niềm tin vào thầy thuốc.

    Nếu người thầy thuốc ấy không được đào tạo đầy đủ, không trải qua thực hành lâm sàng nghiêm túc, không nắm chắc kiến thức nền tảng về giải phẫu, sinh lý, bệnh học, dược lý, cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn…, thì chỉ một nhận định sai, một chỉ định sai, một thao tác sai cũng có thể gây hậu quả nặng nề.

    Thứ hai là rủi ro cho hệ thống y tế. Hệ thống y tế muốn vận hành an toàn phải dựa trên chuẩn nghề nghiệp, chuẩn đào tạo và chuẩn đạo đức. Khi bằng cấp có thể bị mua bán, chuẩn mực bị phá vỡ. Người học nghiêm túc sẽ cảm thấy bất công; cơ sở đào tạo tử tế bị ảnh hưởng uy tín; xã hội mất niềm tin vào chất lượng nguồn nhân lực y tế.

    Thứ ba là rủi ro về đạo đức công vụ và kỷ cương pháp luật. Nếu có sự tiếp tay từ bên trong một số cơ sở đào tạo, hoặc có tình trạng buông lỏng quản lý trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi cử, thực tập, cấp bằng, thì đây không còn là hành vi cá nhân đơn lẻ mà là lỗ hổng quản trị. Pháp luật hiện hành đã có quy định xử phạt hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

    Theo tôi, cần xem tiêu cực trong đào tạo y khoa là loại tiêu cực có độ nguy hiểm xã hội đặc biệt. Với ngành y, gian dối trong đầu vào, gian dối trong quá trình học, gian dối trong cấp bằng đều có thể chuyển hóa thành nguy cơ đối với người bệnh.

    Vì vậy, xử lý vụ việc không chỉ nhằm lập lại trật tự trong giáo dục, mà còn là bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe an toàn của nhân dân.

    Bà đánh giá thế nào về chất lượng đào tạo nhân lực y tế hiện nay? Phải chăng chính hệ thống đào tạo vẫn có “lỗ hổng” liên quan đến chất lượng nhân lực ngành y?

    Cần nhìn nhận công bằng rằng trong nhiều năm qua, đào tạo nhân lực y tế của nước ta đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận.

    Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn như phòng chống dịch bệnh, thiên tai, quá tải bệnh viện, thiếu hụt nhân lực tuyến cơ sở.

    Nhiều trường đại học y dược, cao đẳng, trung cấp y tế đã có truyền thống đào tạo nghiêm túc, đóng góp lớn cho hệ thống y tế.

    Tấm bằng tốt nghiệp trung cấp y của một học viên đã qua "trung tâm môi giới" ở Ninh Bình. Ảnh PV Dân Việt

    Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn rằng chất lượng đào tạo nhân lực y tế hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức.

    Một là sự phát triển nhanh về số lượng cơ sở đào tạo, ngành đào tạo và hình thức đào tạo có thể dẫn đến nguy cơ không đồng đều về chất lượng.

    Hai là đào tạo y khoa đòi hỏi chi phí cao, đội ngũ giảng viên đủ chuẩn, bệnh viện thực hành, phòng kỹ năng, mô hình mô phỏng, thời lượng thực tập lâm sàng nghiêm ngặt; nếu cơ sở đào tạo không đủ điều kiện mà vẫn tuyển sinh thì rất dễ dẫn đến đào tạo hình thức.

    Ba là cơ chế kiểm định, hậu kiểm, giám sát thực hành, giám sát liên thông ở một số nơi có thể chưa theo kịp tốc độ mở rộng đào tạo.

    "Vì vậy, từ vụ việc này, cần rà soát toàn diện chất lượng đào tạo tại các cơ sở có đào tạo y khoa, nhất là các chương trình trung cấp, cao đẳng, liên thông; kiểm tra điều kiện thực hành; đối chiếu hồ sơ học tập với dữ liệu điểm danh, dữ liệu thi, dữ liệu thực tập; và xử lý nghiêm cơ sở nào biến đào tạo y khoa thành dịch vụ cấp bằng", Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.

    Lỗ hổng lớn nhất, theo tôi, nằm ở chỗ chúng ta đôi khi vẫn quản lý đào tạo y khoa giống như quản lý một ngành học thông thường. Trong khi đó, y khoa là ngành đặc thù. Không thể chỉ nhìn vào hồ sơ, chỉ tiêu, bảng điểm, văn bằng. Phải kiểm soát thực chất quá trình học: người học có học thật không, có đủ thời lượng thực hành không, có được đánh giá năng lực lâm sàng không, có trải qua chuẩn đầu ra nghiêm túc không.

    Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt yêu cầu rất cao về phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố y tế cơ sở và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Muốn thực hiện được tinh thần đó, nhân lực y tế phải được đào tạo nghiêm túc ngay từ gốc.

    Cần rà soát đến cùng văn bằng y khoa có dấu hiệu sai phạm

    Việc không qua đào tạo nhưng có thể trở thành người nắm giữ tính mạng bệnh nhân sẽ khiến bệnh nhân đối mặt với rủi ro nào, thưa bà?

    Người bệnh sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn, và điều đáng lo nhất là nhiều rủi ro trong y khoa không biểu hiện ngay lập tức. Một người không được đào tạo đầy đủ vẫn có thể mặc áo blouse, vẫn có thể sử dụng thuật ngữ chuyên môn, vẫn có thể tạo ra cảm giác “đúng quy trình” bên ngoài.

    Nhưng khi đứng trước tình huống lâm sàng thật, khoảng trống về kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp sẽ bộc lộ, và người trả giá đầu tiên chính là bệnh nhân.

    Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, một người không được đào tạo đầy đủ vẫn có thể mặc áo blouse, vẫn có thể sử dụng thuật ngữ chuyên môn, vẫn có thể tạo ra cảm giác “đúng quy trình” bên ngoài. Ảnh: NVCC

    Rủi ro thứ nhất là chẩn đoán sai hoặc chậm chẩn đoán. Trong y khoa, một triệu chứng có thể là biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau. Người được đào tạo bài bản phải biết khai thác bệnh sử, thăm khám, chỉ định xét nghiệm hợp lý, nhận diện dấu hiệu nguy hiểm. Nếu thiếu nền tảng này, bệnh nhẹ có thể bị xử lý quá mức, bệnh nặng có thể bị bỏ sót.

    Rủi ro thứ hai là điều trị sai. Kê đơn sai, dùng thuốc sai liều, không nhận diện tương tác thuốc, không phát hiện chống chỉ định, không biết chuyển tuyến đúng lúc đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt ở tuyến cơ sở, nơi người dân thường tiếp cận đầu tiên, năng lực của nhân viên y tế càng có ý nghĩa quyết định.

    Rủi ro thứ ba là mất an toàn trong thủ thuật và chăm sóc. Y khoa không chỉ là lý thuyết. Một thao tác tiêm truyền, xử trí vết thương, cấp cứu ban đầu, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi dấu hiệu sinh tồn… đều đòi hỏi kỹ năng thực hành. Nếu người học chỉ “học trên giấy”, “thi cấp tốc”, không thực tập nghiêm túc, thì nguy cơ sai sót rất cao.

    Rủi ro thứ tư là xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống y tế. Niềm tin trong y tế rất khó xây dựng nhưng rất dễ tổn thương. Khi người dân đặt câu hỏi rằng liệu người đang điều trị cho mình có được đào tạo thật hay không, thì đó là một tổn thất xã hội rất lớn.

    Vì vậy, tôi cho rằng mọi văn bằng y khoa có dấu hiệu được cấp không đúng quy định phải được rà soát đến cùng.

    Nếu phát hiện sai phạm, cần thu hồi bằng, hủy kết quả học tập, xem xét trách nhiệm của người học, cơ sở đào tạo, người môi giới và cả tổ chức, cá nhân có liên quan trong khâu tuyển sinh, thi cử, thực tập, cấp bằng.

    Không thể để một tấm bằng không thực chất trở thành “tấm vé” đưa người không đủ năng lực vào vị trí chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Nhiều ý kiến cho rằng nghề y là nghề không nên đào tạo liên thông vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Bà nghĩ sao về vấn đề này?

    Tôi cho rằng cần phân biệt rất rõ giữa “liên thông đúng nghĩa” và “lợi dụng liên thông để đi đường tắt”.

    Về nguyên tắc, liên thông trong đào tạo không phải là xấu. Ngược lại, trong một xã hội học tập, người lao động cần có cơ hội nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp, nhất là trong lĩnh vực y tế cơ sở, điều dưỡng, kỹ thuật y học, hộ sinh, y sĩ…

    Nhiều người xuất phát từ trình độ trung cấp, cao đẳng nhưng có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, có khát vọng học tập nghiêm túc; nếu đóng cánh cửa liên thông tuyệt đối thì có thể làm mất đi một kênh phát triển nhân lực quan trọng.

    Tuy nhiên, với ngành y, liên thông phải được thiết kế bằng chuẩn rất cao, không thể dễ dãi. Không thể có chuyện học trung cấp không thực chất, thực tập không đầy đủ, thi cử hình thức, rồi dùng tấm bằng ấy như một “bước đệm” để vào ngành Y khoa bậc đại học.

    Nếu liên thông trở thành con đường vòng để né kỳ thi đầu vào khó, né chuẩn năng lực, né quá trình đào tạo dài hạn và nghiêm ngặt, thì phải kiên quyết chặn lại.

    Theo tôi, không nên đặt vấn đề “cấm tuyệt đối liên thông ngành y”, mà nên đặt vấn đề “siết chặt liên thông ngành y theo chuẩn đặc thù”. Những ngành liên quan trực tiếp đến khám bệnh, chữa bệnh phải có điều kiện liên thông rất nghiêm: đầu vào phải minh bạch; văn bằng trước đó phải được xác thực; thời gian học thực tế phải đủ; các học phần nền tảng không được cắt xén; thực hành lâm sàng phải được giám sát; chuẩn đầu ra phải gắn với năng lực nghề nghiệp thật; và đặc biệt phải có kỳ đánh giá năng lực độc lập, khách quan.

    Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bằng, chứng chỉ, quá trình đào tạo, thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế. Khi một người nộp hồ sơ liên thông, cơ sở đào tạo phải kiểm tra được toàn bộ dữ liệu học tập trước đó, tránh tình trạng hồ sơ giấy bị làm đẹp hoặc hợp thức hóa.

    Nói cách khác, liên thông trong y khoa chỉ có ý nghĩa khi là con đường nâng cao năng lực thật. Còn nếu liên thông bị biến thành “đường tắt” để mua bằng, chạy trường, hợp thức hóa năng lực giả, thì không những phải dừng mà còn phải xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức tiếp tay cho sai phạm.

    Từ vụ việc vừa qua, bà có ý kiến gì với các cấp, bộ, ngành?

    Từ vụ việc này, tôi cho rằng cần có phản ứng quản lý nhà nước ở cấp độ mạnh hơn, rộng hơn và căn cơ hơn. Không nên chỉ xử lý như một vụ việc đơn lẻ hay chỉ dừng ở kiểm tra một cơ sở đào tạo cụ thể.

    Theo thông tin báo chí, sau loạt bài của Dân Việt, Sở GDĐT Khánh Hòa đã yêu cầu báo cáo và cho biết sẽ kiểm tra các trường trung cấp y trên địa bàn nếu cần thiết. Động thái này là cần thiết, nhưng cần được đặt trong một cuộc rà soát liên ngành quy mô lớn hơn.

    Trước hết, Bộ GDĐT, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng các địa phương cần phối hợp rà soát toàn bộ các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, nhất là hệ trung cấp, cao đẳng, liên thông.

    Nội dung rà soát không chỉ là giấy phép đào tạo, mà phải đi vào thực chất: chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ người học, thời lượng đào tạo, lịch học, điểm danh, đề thi, bài thi, điều kiện thực hành, hợp đồng với bệnh viện thực tập, danh sách giảng viên, kết quả tốt nghiệp và tình trạng sử dụng văn bằng sau tốt nghiệp.

    Thứ hai, cần thanh tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu bất thường: số lượng tuyển sinh tăng nhanh, tỷ lệ tốt nghiệp quá cao, thời gian đào tạo rút ngắn bất hợp lý, có phản ánh về môi giới tuyển sinh, có quảng cáo “bao đỗ”, “bao bằng”, “học nhanh”, “không cần đến lớp”. Những dấu hiệu này phải được coi là tín hiệu cảnh báo rủi ro.

    Thứ ba, cần xử lý nghiêm cả ba nhóm: người tổ chức môi giới, người mua bằng và cơ sở đào tạo hoặc cá nhân trong cơ sở đào tạo nếu có tiếp tay. Nếu chỉ xử lý “cò” bên ngoài mà không làm rõ trách nhiệm bên trong thì sẽ không triệt được gốc. Trường hợp văn bằng được cấp sai quy định thì phải thu hồi; nếu văn bằng đã dùng để liên thông, tuyển dụng, hành nghề thì phải rà soát tiếp các hệ quả pháp lý.

    Thứ tư, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và khám bệnh, chữa bệnh trong đào tạo nhân lực y tế. Đây là vấn đề nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, lao động, pháp luật, an sinh xã hội. Không thể để khoảng trống phối hợp giữa các cơ quan quản lý trở thành nơi phát sinh tiêu cực.

    Cuối cùng, cần khẳng định lại một nguyên tắc: đào tạo y khoa phải được quản lý như một lĩnh vực đặc biệt, không thể thương mại hóa bằng mọi giá. Chủ trương của Đảng về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân chỉ có thể đi vào cuộc sống nếu chúng ta xây dựng được đội ngũ nhân lực y tế có năng lực thật, đạo đức thật và văn bằng thật. Uy tín của ngành y bắt đầu từ sự trung thực trong đào tạo.

    Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp chia sẻ của bà!

    Như Dân Việt đã thông tin, qua phản ánh của bạn đọc, nhóm PV có hành trình dài theo chân học viên để lần theo nhiều “ổ nhóm” chuyên nghiệp chạy bằng trung cấp y sĩ “siêu tốc” rồi chạy trúng tuyển vào đại học ngành y khoa.

    Theo đó, nhân viên tư vấn tuyển sinh hay thực chất là "cò tuyển sinh" mời chào học viên mức giá 70 triệu đồng cho tấm bằng trung cấp y khoa loại giỏi.

    Sau khi đã trở thành y sĩ, những người này cam kết có thể giúp xét tuyển đại học chuyên ngành y khoa có giá từ 120 - 160 triệu đồng.

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: 'Chỉ một sai lầm có thể khiến một con người thân tàn ma dại”

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: "Chỉ một sai lầm có thể khiến một con người thân tàn ma dại”

    Phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: Sở GDĐT Khánh Hòa sẽ kiểm tra một loạt trường

    Phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: Sở GDĐT Khánh Hòa sẽ kiểm tra một loạt trường

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: 'Đại bản doanh' môi giới chạy bằng ở Ninh Bình đã tháo biển, đóng cửa

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: "Đại bản doanh" môi giới chạy bằng ở Ninh Bình đã tháo biển, đóng cửa
    6

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa
    • trung cấp y sĩ “siêu tốc”
    • đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga
    • đào tạo y khoa
    • y khoa
    • cấp bằng y khoa siêu tốc
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực: 9 thí sinh liên quan có bị hủy điểm thi?

    Vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực: 9 thí sinh liên quan có bị hủy điểm thi?

    Từ tháng 7/2026, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản có được miễn thuế không?

    Từ tháng 7/2026, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản có được miễn thuế không?

    Bị xử phạt hành chính nhưng chưa nộp phạt có được làm căn cước mới?

    Bị xử phạt hành chính nhưng chưa nộp phạt có được làm căn cước mới?

    Từ 1/7/2026, chia sẻ tin giả trong nhóm Zalo kín có bị xử phạt?

    Từ 1/7/2026, chia sẻ tin giả trong nhóm Zalo kín có bị xử phạt?

    Xã Hương Bình (Hà Tĩnh): Phát hiện hoạt động khai thác đất trái phép trong đêm

    Xã Hương Bình (Hà Tĩnh): Phát hiện hoạt động khai thác đất trái phép trong đêm

    Ký ức Hà Nội: Hương thời gian đọng giữa trà sen Tây Hồ

    Ký ức Hà Nội: Hương thời gian đọng giữa trà sen Tây Hồ

    Núp bóng trang bóng đá, dựng kênh TikTok dẫn dụ người xem vào “ma trận cá độ” mùa World Cup

    Núp bóng trang bóng đá, dựng kênh TikTok dẫn dụ người xem vào “ma trận cá độ” mùa World Cup

    Tin nổi bật

    Núp bóng trang bóng đá, dựng kênh TikTok dẫn dụ người xem vào “ma trận cá độ” mùa World Cup

    Núp bóng trang bóng đá, dựng kênh TikTok dẫn dụ người xem vào “ma trận cá độ” mùa World Cup

    Vừa qua, “bóng ma Xôi Lạc TV” bị Báo Dân Việt phanh phui với thủ đoạn phát lậu bóng đá gắn quảng cáo cá độ. Chưa dừng lại ở đó, phía sau các website phát lậu là cả một hệ sinh thái dẫn dụ người dùng bằng nội dung bóng đá trước khi bị điều hướng sang các trang cá độ.

    Vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực: 9 thí sinh liên quan có bị hủy điểm thi?

    Bạn đọc
    Vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực: 9 thí sinh liên quan có bị hủy điểm thi?

    Ký ức Hà Nội: Hương thời gian đọng giữa trà sen Tây Hồ

    Hà Nội hôm nay
    Ký ức Hà Nội: Hương thời gian đọng giữa trà sen Tây Hồ

    Xã Hương Bình (Hà Tĩnh): Phát hiện hoạt động khai thác đất trái phép trong đêm

    Bạn đọc
    Xã Hương Bình (Hà Tĩnh): Phát hiện hoạt động khai thác đất trái phép trong đêm

    Tuyến đường với hơn trăm gốc hoa tường vi nở rộ đẹp như truyện cổ tích ngay giữa lòng Hà Nội

    Hà Nội hôm nay
    Tuyến đường với hơn trăm gốc hoa tường vi nở rộ đẹp như truyện cổ tích ngay giữa lòng Hà Nội

    Đọc thêm

    Cưới chồng lương 100 triệu, đêm tân hôn cuồng nhiệt bỗng lạnh ngắt vì một cú điện thoại cầu cứu
    Gia đình

    Cưới chồng lương 100 triệu, đêm tân hôn cuồng nhiệt bỗng lạnh ngắt vì một cú điện thoại cầu cứu

    Gia đình

    Đêm tân hôn, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi chính thức thuộc về người đàn ông của đời mình, một cách trọn vẹn nhất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trận Minh Điều: Cuộc đại chiến chấm dứt nhà Hạ, khai sinh nhà Thương
    Đông Tây - Kim Cổ

    Trận Minh Điều: Cuộc đại chiến chấm dứt nhà Hạ, khai sinh nhà Thương

    Đông Tây - Kim Cổ

    Sự ra đi của Hạ Kiệt cũng đánh dấu sự kết thúc của nhà Hạ. Thương Thang chính thức lập nên nhà Thương, mở ra một triều đại mới trong lịch sử Trung Hoa.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hay tin Hiếu Trang ngoại tình với Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực nổi giận thu quân, vì sao hôm sau đột ngột qua đời?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Hay tin Hiếu Trang ngoại tình với Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực nổi giận thu quân, vì sao hôm sau đột ngột qua đời?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Khi biết tin Hiếu Trang và Đa Nhĩ Cổn có mối quan hệ mờ ám với nhau, Hoàng Thái Cực được cho là vô cùng tức giận và lập tức quyết định hồi triều. Thế nhưng điều đầy kịch tính là ngay ngày hôm sau khi trở về Thịnh Kinh, ông đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Truyền thông đưa tin Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrskyi đã bị miễn nhiệm, Bộ tổng tham mưu lên tiếng
    Thế giới

    Truyền thông đưa tin Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrskyi đã bị miễn nhiệm, Bộ tổng tham mưu lên tiếng

    Thế giới

    Tướng Oleksandr Syrskyi đã bị miễn nhiệm khỏi cương vị Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), theo thông tin do hãng tin Insider.ua đăng tải. Tuy nhiên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã bác bỏ tin này

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quang Hải tiếc cho Messi
    Thể thao

    Quang Hải tiếc cho Messi

    Thể thao

    Trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự ASEAN Cup, các tuyển thủ đã có những chia sẻ thú vị với PV Báo Dân Việt về trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trong khi Nguyễn Quang Hải bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Lionel Messi, thì Nguyễn Xuân Son và Patrik Lê Giang lại đồng quan điểm khi đánh giá Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn và xứng đáng bước lên ngôi vô địch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hội tụ những tài năng trẻ của bóng đá nữ U16 Việt Nam tại Sơn La với những pha bóng kịch tính
    Thể thao

    Hội tụ những tài năng trẻ của bóng đá nữ U16 Việt Nam tại Sơn La với những pha bóng kịch tính

    Thể thao

    Sơn La chính thức đăng cai Giải Bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, với 4 đội bóng tham gia, hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lâm Đồng: Hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe, tầm soát đột quỵ và phát thuốc miễn phí
    Xã hội

    Lâm Đồng: Hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe, tầm soát đột quỵ và phát thuốc miễn phí

    Xã hội

    Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026), vừa qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã tổ chức chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh" tại phường Đông Gia Nghĩa với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tại sao các cầu thủ nam mặc áo bó sát giống ‘áo ngực thể thao’ khi thi đấu?
    Thể thao

    Tại sao các cầu thủ nam mặc áo bó sát giống ‘áo ngực thể thao’ khi thi đấu?

    Thể thao

    Nhiều khán giả khi theo dõi World Cup thắc mắc vì sao các cầu thủ nam dường như mặc thêm một chiếc "áo ngực thể thao" bên trong áo đấu.

    Chia sẻ Chia sẻ
        Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ trong Hang Đá Sập, có dấu tích chưa từng được tìm thấy
    Thời sự

    Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ trong Hang Đá Sập, có dấu tích chưa từng được tìm thấy

    Thời sự

    Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Đáng chú ý, một hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, đủ cơ sở phục vụ giám định ADN để xác minh danh tính.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về nhà ở xã hội, đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường
    Thời sự

    Chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về nhà ở xã hội, đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường

    Thời sự

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, yêu cầu áp dụng cơ chế “làn xanh”, đẩy nhanh tiến độ 114 dự án và phấn đấu đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ukraine tung đòn sấm sét chọc thủng lá chắn phòng không tối tân bậc nhất của Nga, đánh trúng loạt mục tiêu gần Moscow
    Thế giới

    Ukraine tung đòn sấm sét chọc thủng lá chắn phòng không tối tân bậc nhất của Nga, đánh trúng loạt mục tiêu gần Moscow

    Thế giới

    Để bảo vệ thủ đô Moscow, Điện Kremlin đã tập trung gần 100 tổ hợp phòng không Pantsir và điều chuyển thêm các hệ thống S-400 từ những vị trí chiến lược khác tới. Tuy nhiên, các máy bay không người lái (UAV) Ukraine vẫn xuyên thủng mạng lưới phòng không dày đặc này, tấn công thành công nhiều mục tiêu hậu cần quan trọng ở khu vực ngoại ô Moscow rạng sáng 20/7.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối 20/7: Thép xanh Nam Định muốn chiêu mộ tuyển thủ Cape Verde vừa dự World Cup 2026?
    Thể thao

    Tin tối 20/7: Thép xanh Nam Định muốn chiêu mộ tuyển thủ Cape Verde vừa dự World Cup 2026?

    Thể thao

    Thép xanh Nam Định muốn chiêu mộ tuyển thủ Cape Verde vừa dự World Cup 2026?; Chelsea đàm phán mua tuyển thủ Pháp; Mbappe tạo nên kỳ tích mới; CĐV Argentina đụng độ với cảnh sát; Rodri tái hiện thành tích của 3 huyền thoại.

    Chia sẻ Chia sẻ
    CLB CAHN “trói chân” Nguyễn Đình Bắc thêm 3 năm
    Thể thao

    CLB CAHN “trói chân” Nguyễn Đình Bắc thêm 3 năm

    Thể thao

    CLB CAHN đã chính thức công bố việc ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đến năm 2029.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lộ diện 2 thủ khoa 'khủng' toàn trường Sư phạm với bảng điểm tuyệt đối 4.0, học thẳng lên bậc Tiến sĩ
    Xã hội

    Lộ diện 2 thủ khoa "khủng" toàn trường Sư phạm với bảng điểm tuyệt đối 4.0, học thẳng lên bậc Tiến sĩ

    Xã hội

    Cùng đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Tiến Khải và Bùi Huỳnh Trâm trở thành đồng thủ khoa ngành Sư phạm Toán học, đồng thời là thủ khoa toàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    World Cup 2026: FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất
    Thể thao

    World Cup 2026: FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất

    Thể thao

    World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra hôm nay, khép lại một kỳ World Cup được đánh giá là thành công bậc nhất trong lịch sử giải đấu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người phụ nữ liều lĩnh giấu trăn trong ngực mang lên máy bay và cái kết gây sốc
    Thế giới

    Người phụ nữ liều lĩnh giấu trăn trong ngực mang lên máy bay và cái kết gây sốc

    Thế giới

    Tại sân bay quốc tế Schiphol (Hà Lan), lực lượng chức năng vừa phát hiện một nữ hành khách cố tình giấu một con trăn bóng (ball python) - loài vật được bảo vệ - ngay trong áo ngực khi làm thủ tục an ninh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Cù Ngọc Linh được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
    Nhà nông

    Ông Cù Ngọc Linh được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

    Nhà nông

    Ông Cù Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cây phong thủy hôm nay: Cây tùng nho phong thủy, món quà ý nghĩa khơi thông tài vận, rước may mắn
    Vườn Xanh

    Cây phong thủy hôm nay: Cây tùng nho phong thủy, món quà ý nghĩa khơi thông tài vận, rước may mắn

    Vườn Xanh

    Trong thế giới cây cảnh phong thủy, có những loài cây không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc, giúp mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Cây tùng nho chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thịnh vượng và bình an.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tưởng hiền lành lại mạnh mẽ, cuối tháng 7 mở rộng cơ hội kiếm tiền, thu hoạch đầy tay
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tưởng hiền lành lại mạnh mẽ, cuối tháng 7 mở rộng cơ hội kiếm tiền, thu hoạch đầy tay

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, người ngoài chỉ nhìn thấy vận may của 4 con giáp mà không biết rằng sự suôn sẻ này là nhờ kế hoạch và sự chuẩn bị tỉ mỉ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    2 thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm: Nấu chín vẫn không hết độc, nhiều người vẫn vô tư ăn
    Ẩm thực

    2 thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm: Nấu chín vẫn không hết độc, nhiều người vẫn vô tư ăn

    Ẩm thực

    Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu chín là thực phẩm sẽ an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có ít nhất 2 loại thực phẩm quen thuộc khi đã hư hỏng hoặc biến chất thì độc tố vẫn có thể tồn tại, làm tăng nguy cơ ngộ độc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
    Thời sự

    Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

    Thời sự

    Chiều 20/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Lê Huy Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời giữ chức thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ukraine tung 'kẻ săn mồi' kỳ lạ, phục kích trên không, tiêu diệt UAV Nga bằng cách cực 'độc'
    Thế giới

    Ukraine tung "kẻ săn mồi" kỳ lạ, phục kích trên không, tiêu diệt UAV Nga bằng cách cực "độc"

    Thế giới

    Ukraine vừa đưa vào biên chế UAV đánh chặn Tsyklop - loại vũ khí được thiết kế với chiến thuật khác biệt: không truy đuổi mục tiêu mà vượt lên trên độ cao hoạt động của UAV Nga rồi tấn công từ phía trên. Một phiên bản của hệ thống này được tuyên bố đã tiêu diệt hơn 100 mục tiêu trên không.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng với một nguyên Bí thư Tỉnh ủy
    Thời sự

    Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng với một nguyên Bí thư Tỉnh ủy

    Thời sự

    Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương họp về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Hải - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trung vệ Janclesio 1m96 từ bỏ việc nhập tịch Việt Nam, sang Thái Lan chơi bóng
    Thể thao

    Trung vệ Janclesio 1m96 từ bỏ việc nhập tịch Việt Nam, sang Thái Lan chơi bóng

    Thể thao

    Trung vệ Janclesio Almeida Santos đã chính thức từ bỏ việc nhập quốc tịch Việt Nam sau khi quyết định chuyển sang khoác áo PT Satun FC của Thái Lan.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nông thôn mới xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc cũ) khang trang, tuyến đường đẹp tinh tươm
    Nhà nông

    Nông thôn mới xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc cũ) khang trang, tuyến đường đẹp tinh tươm

    Nhà nông

    Xã mới-xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có thuận lợi cả 4 xã cũ đều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Sau sáp nhập từ 4 xã Nguyệt Đức, Trung Hà, Văn Tiến, Trung Kiên thành xã Nguyệt Đức mới có diện tích 19km2, dân số hơn 34,1 nghìn người, phân bố ở 12 thôn dân cư.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam: Trước họng súng không cần bịt mắt, “đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở”!
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam: Trước họng súng không cần bịt mắt, “đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở”!

    Đông Tây - Kim Cổ

    Chị là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam, mộ của chị hiện nay trở thành nơi thăm viếng và là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được nhiều người dân, du khách thập phương tìm đến.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau thời gian phục vụ thi công cải tạo kênh Thụy Phương
    Media

    Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau thời gian phục vụ thi công cải tạo kênh Thụy Phương

    Media

    Sau nhiều tháng thi công phục vụ dự án cải tạo kênh Thụy Phương, nhiều đoạn trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) đã được hoàn trả mặt bằng để việc lưu thông được thuận lợi. Tuy nhiên, một số nơi xuất hiện các ổ voi, ổ gà, mặt đường lồi lõm... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Thần đồng văn chương' Tưởng Phương Châu thừa nhận đạo văn
    Văn hóa - Giải trí

    "Thần đồng văn chương" Tưởng Phương Châu thừa nhận đạo văn

    Văn hóa - Giải trí

    Đại học Nhân dân Trung Quốc vừa ra quyết định tước bằng thạc sĩ của Tưởng Phương Châu. Nữ nhà văn này bị phát hiện sao chép công trình nghiên cứu trong luận văn năm 2019.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trang trại nông nghiệp tử tế của một tỷ phú thương binh 3/4 ở Đồng Nai, có các cây dừa thấp tè trái quá trời thế này đây
    Nhà nông

    Trang trại nông nghiệp tử tế của một tỷ phú thương binh 3/4 ở Đồng Nai, có các cây dừa thấp tè trái quá trời thế này đây

    Nhà nông

    Thương binh hạng 3/4, cựu đặc công Đoàn Trung Ngọc (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ, nay là xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), đã vươn lên thành tỷ phú nông nghiệp. Trong trang trại nông nghiệp tuần hoàn này có các cây dừa thấp tè mà trái quá trời.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ở Nghệ An, dân nuôi cá đặc sản trên hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, con nào cũng to bự, bán là hết ngay
    Nhà nông

    Ở Nghệ An, dân nuôi cá đặc sản trên hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, con nào cũng to bự, bán là hết ngay

    Nhà nông

    Trên lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, người dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An nuôi toàn cá đặc sản như cá leo, bá lăng, cá bống, cá trắm... Nước sạch, thức ăn tự nhiên, cá đặc sản thi nhau bơi lội, con nào cũng to bự, thịt dai, ngon, ngọt. dân khắp nơi tìm đặt hàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Giá vàng hôm nay (20/7): Giảm mạnh phiên đầu tuần

    Giá vàng hôm nay (20/7): Giảm mạnh phiên đầu tuần

    2

    Nhân chứng bị câm tiết lộ bất ngờ vị trí rãnh mộ mới ở công viên Lê Thị Riêng có 190 liệt sĩ

    Nhân chứng bị câm tiết lộ bất ngờ vị trí rãnh mộ mới ở công viên Lê Thị Riêng có 190 liệt sĩ

    3

    Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy được kéo dài thời gian giữ chức vụ

    Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy được kéo dài thời gian giữ chức vụ

    4

    Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV3 (2h00 ngày 20/7, chung kết World Cup 2026)

    Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV3 (2h00 ngày 20/7, chung kết World Cup 2026)

    5

    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới

    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media