Tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận về kinh tế -xã hội và nhiều nội dung quan trọng được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội đã làm "nóng" nghị trường. Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn này.
Theo Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, luật CAND sửa đổi quy định tăng độ tuổi nghỉ hưu của nữ đại tá và thượng tá công an, sẽ tạo cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh đạo trong ngành công an có điều kiện phấn đấu.
Sáng 1/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã tổ chức triển khai thu nhận lưu động tài khoản định danh điện tử cho đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.
Phát biểu tranh luận tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng nay 1/6, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định cho rằng hiện trạng cán bộ Nhà nước sợ sai, né tránh, đùn đẩy là có thật và chúng ta đã đưa ra các nguyên nhân, lý do.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, hàng loạt cán bộ, công chức bị kỷ luật, khởi tố, truy tố do những sai phạm nghiêm trọng dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm.
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai dẫn chứng mức lương hiện nay của công chức Việt Nam với một số nước trong khu vực để thấy khoảng cách thu nhập là không hề nhỏ.
Thảo luận tại Hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội chiều nay 31/5, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề nghị cán bộ cần tinh thần "phụng sự doanh nghiệp ", chủ động, thực tâm, thực lòng đến với doanh nghiệp để gỡ khó.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Thị Vân, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh kiến nghị gộp gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng vào 2 gói hỗ trợ khác để nâng cao hiệu quả giải ngân và hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội.
Tranh luận tại Quốc hội, đại biểu cho rằng cán bộ không dám làm vì không có lợi ích riêng hoặc sợ vi phạm pháp luật. Ý kiến khác bổ sung, việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là khó do mâu thuẫn của luật, quy định.