Đại chiến CLB Hà Nội - TP.HCM: Công Phượng có kịp đấu Quang Hải?

Đăng Khoa Thứ tư, ngày 07/10/2020 18:39 PM (GMT+7)
Sáng ngày 7/10, CLB TP.HCM đã lên đường đi Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt đấu mở màn của giai đoạn hai của V-League 2020 (19h ngày 10/10).
Bình luận 0

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (19h15 ngày 10/10) chắc chắn là tâm điểm của lượt đấu mở màn giai đoạn hai V-League 2020 ở nhóm 8 đội đua vô địch. Ngoài cuộc đua đến ngôi vương V-League giữa CLB Hà Nội và TP.HCM, màn so tài giữa Quang Hải bên phía đội chủ nhà với Công Phượng của đội khách cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

img

Công Phượng một lần nữa lỡ cơ hội đối đầu đàn em Quang Hải.

Thời gian vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến bộ đôi học trò cưng kể trên của HLV Park Hang Seo thi nhau toả sáng cả ở Cúp Quốc gia 2020 lẫn V-League 2020. Thế nhưng, Công Phượng đã bỏ lỡ cuộc đối đầu với "đàn em" Quang Hải ở ĐTQG khi Hà Nội đụng TP.HCM tại bán kết Cúp Quốc gia 2020 hồi giữa tháng 9/2020, do thẻ phạt.

Công Phượng vắng mặt được cho là một trong những nguyên nhân khiến CLB TP.HCM thua thảm 1-5 trước đội bóng mà Quang Hải đang đầu quân. Bởi vậy, nhiều người hâm mộ bóng đá Sài thành kỳ vọng Công Phượng có thể trở lại để giúp TP.HCM đòi "món nợ" với đội bóng nhà bầu Hiển, khi đội Á quân có chuyến làm khách trước nhà đương kim vô địch V-League vào 10/10 này.

Công Phượng đang có phong độ cao trong màu áo CLB TP.HCM và là chân sút nội duy nhất góp mặt trong tốp 10 danh sách làm bàn hàng đầu V-League 2020 với 6 bàn thắng. Tuy nhiên, một tin không vui đến với HLV Chung Hae Soung và những người yêu mến bóng đá TP.HCM khi Công Phượng nhiều khả năng một lần nữa vắng mặt ở đại chiến giữa CLB Hà Nội và TP.HCM.

Sáng ngày 7/10, CLB TP.HCM đã lên đường đi Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà mà không có sự góp mặt của Công Phượng. Theo tìm hiểu, tiền đạo trưởng thành từ học viện bóng đá HAGL JMG chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở chân phải và không thể cùng TP.HCM đi Hà Nội.

Công Phượng gặp chấn thương khi TP.HCM tiếp Nam Định ở vòng 12, trận đấu mà cầu thủ gốc Nghệ An toả sáng với cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 5-1. Tiền đạo sinh năm 1995 chưa thể tập luyện trở lại bình thường cùng đồng đội trong những buổi tập vừa qua của CLB TP.HCM.

Việc Công Phượng gần như chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Hà Nội là một thiệt thòi không nhỏ với CLB TP.HCM, dù trong tay HLV Chung Hae Soung vẫn còn một số lựa chọn khác như Lâm Ti Phông, Trần Thanh Bình, Nguyễn Xuân Nam… Bởi tầm ảnh hưởng của Công Phượng trong đội hình đội Á quân V-League không hề nhỏ chút nào.

Kể từ khi gia nhập CLB TP.HCM, Công Phượng đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng trong 19 lần ra sân trên mọi đấu trường. Riêng ở đấu trường V-League, 6 bàn thắng của Công Phượng trực tiếp góp phần giúp CLB TP.HCM giành 12 điểm trên tổng số 20 điểm sau 13 lượt đấu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem