• (Dân Việt) - Con tôi thường học bài quá khuya, để chống buồn ngủ, cháu hay đeo tai nghe để nghe nhạc, tôi muốn hỏi như vậy có ảnh hưởng gì không? (Nguyễn Thị Hường, Việt Trì, Phú Thọ)
  • Lợi dụng đội bóng đang hăng say tập luyện, gã thanh niên nhanh tay cuỗm túi xách bỏ trốn nhưng bị bảo vệ phát hiện bắt giữ.
  • Buổi biểu diễn thời trang nội y của sinh viên trường đại học Bách khoa Thành Đô với một dàn mỹ nữ “đẹp như tranh vẽ” thì cư dân mạng Trung Quốc lại thêm một phen xôn xao.
  • Giáo sư tiến sĩ người Úc gốc Việt Nguyễn Tấn Hùng đã có nhiều nghiên cứu y khoa rất hữu ích cho bệnh nhân cũng như người khuyết tật.
  • “Làm gì có chuyện cốm nhuộm phẩm màu. Họ không hỏi rõ nước này là nước gì? Làm bằng gì? Cứ thấy chúng tôi phun vào rồi về đăng lên báo chí là phẩm màu”, một hộ làm cốm bức xúc...
  • Dân Việt - Em Bùi Tuệ Trung (trú Quảng Nam, sinh viên Đại học Bách Khoa) đang đi trên đường thì bất ngờ một đoạn đây điện mắc ngang đường bị đứt, rơi trúng vào người, khiến em bị giật điện và té ngã.
  • (Dân Việt) - Anh Nguyễn Tấn Khoa ở xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và TS Lê Anh Tuấn (giảng viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) đã thực hiện thành công giải pháp sử dụng gáo dừa làm nguyên liệu để đúc bê tông phục vụ cho các công trình xây dựng nhà ở nông thôn.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo được dây chuyền chế biến muối đen thành muối công nghiệp thượng hạng có thể cho ra sản phẩm với hàm lượng NaCl trên 98%.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ các hội đồng chấm thi cho thấy, trong khi các trường tốp trên phổ điểm chủ yếu từ 5 đến 8 thì với các trường tốp dưới, lượng thí sinh đạt trên trung bình tương đối ít.
  • Vào khoảng 9h sáng 16.7, đội giữ xe của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã đánh trọng thương 2 thí sinh Phan Phụng Tú và Nguyễn Hoàng Quân vì nghi hai thí sinh này ăn trộm xe.