Đại học Michigan

  • Các nhà khoa học tại Đại học Michigan (Mỹ) cho biết, Facebook không chỉ giúp mọi người kết nối với nhau. Nó còn khiến nỗi buồn lan tỏa ra xã hội!
  • Rèn luyện chăm chỉ là cần thiết, nhưng chỉ rèn luyện thôi thì chưa đủ. Một số người đạt đến đỉnh cao mà không cần phải tập luyện vất vả, trong khi có những người mặc dù tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn thất bại
  • (Dân Việt) - Mong muốn sở hữu thân hình chuẩn của phụ nữ là một yếu tố mang tính di truyền chứ không phải là hậu quả của thói quen ngắm nghía những cô người mẫu trên bìa tạp chí.
  • Dân Việt - Giá vàng trong nước cuối tuần ít biến động, ổn định trên khu vực 42,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn ổn định ở mức cao.
  • Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Mỹ cho thấy, quan niệm phụ nữ mới sinh con thường suy giảm ham muốn tình dục là không chính xác, theo Inquisitr.
  • Từ lâu, người ta luôn tin là đàn ông thường ham muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ vì họ có mức testosterone cao hơn. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây lại phát hiện, những chị em có nhiều hoóc môn nam lại không thích "yêu" bằng "tự sướng".
  • Một điều lí thú là sau khi yêu, đàn ông tiếp tục “mò mẫm” đối tác để thể hiện "chưa thỏa cơn thèm" thì phụ nữ chỉ muốn hôn hay ôm ấp...
  • (Dân Việt) - Theo một kết quả nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí "PLoS Genetics" số ra tháng 3, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện 5 biến thể gen ở người, trong đó có 4 biến thể gen mới, liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do nguyên nhân rượu bia (NAFLD).
  • Dân Việt - Chứng khoán châu Âu kết thúc một tuần giảm điểm mạnh nhất trong bảy tháng, dẫn đầu là cổ phiếu của các hãng hàng không và các công ty sản xuất xe.
  • (Dân Việt) - Đây là danh hiệu vừa được trao cho ông Yili Liu, giảng viên cao cấp thuộc Trường Đại học Michigan (Mỹ), sau khi ông lập kỷ lục thế giới với thành tích "Một mình đi du lịch qua 194 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc".