• Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã có sự đổi mới lớn về tư duy phát triển kinh tế: Nhìn nhận lại 30 năm đổi mới đất nước; xác định Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới và đưa ra những bước đi cụ thể để Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách phát triển và sánh ngang với các nước phát triển trong một tương lai không xa.
  • "Đại hội XII đã thay đổi mục tiêu, đó là phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sớm ở đây là sau năm 2020, còn sau 2020 là năm nào chúng ta chưa thể nói trước được. Nhưng nói phấn đấu "sớm" là muốn nói lên quyết tâm chính trị của chúng ta trong việc sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
  • "Tôi nhận thấy Tổng Bí thư là người có bản lĩnh, quyết đoán, nắm vững nguyên tắc, đủ độ mềm dẻo cần thiết để xử lý các mối quan hệ, kể cả quan hệ trong Đảng, nội bộ đất nước và ứng xử quốc tế".
  • Sau khi chính thức ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - thay mặt Ban Chấp hành T.Ư XII - đã gửi lời cảm ơn và thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Đảng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.
  • Đúng 9h10 sáng nay (28.1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số đồng chí lãnh đạo Đảng tới Trung tâm Báo chí của Đại hội 12.
  • Đúng 8h15 sáng nay (28.1), đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử. Đại hội đã tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.
  • Đúng 8h sáng nay (28.1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo kết quả bầu cử.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư khóa XII vào chiều nay (27.1).
  • Trong số 180 Ủy viên TƯ chính thức khóa XII, có người 40 tuổi và trên 40 tuổi. Sự kết hợp giữa những người trẻ với lớp người lớn tuổi, theo đánh giá sẽ tạo nên sự hài hòa giữa tính định hướng với tính kế thừa để phát triển trong Đảng.
  • Trao đổi với phóng viên NTNN khi biết tin mình trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chia sẻ: “Đây là niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc lớn. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng sự ủng hộ của toàn hệ thống Hội Nông dân các cấp trong cả nước; sự quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ…”.