đại lễ

  • Trước kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày dịp 30/4 và 1/5, giá xăng dầu tiếp tục ghi nhận giảm hàng loạt trước đợt nghỉ lễ dài ngày 30/4-1/5. Trong đó mặt hàng xăng giảm trên 300 đồng/ lít, mặt hàng dầu giảm mạnh 730 đồng/lít.
  • Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp của Uỷ ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam. Đại lễ sẽ diễn ra từ ngày 12-14.5.2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).
  • Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, khi soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập ở số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Bác Hồ đã tranh thủ từng ý kiến của cả người giúp việc trong gia đình ông bà Trịnh Văn Bô. Bác nói, làm sao đọc lên đến những người lao động bình thường cũng có thể hiểu.
  • Sáng 9.11, hàng ngàn phật tử, người thân các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), đại diện Bộ GTVT và lãnh đạo TP.HCM đã đến chùa Vĩnh Nghiêm tham dự Đại Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT do Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức.
  • Người ta muốn tổ chức sinh nhật cho Hai Bà Trưng – dù không ai biết Hai Bà Trưng sinh chính xác ngày tháng năm nào. Chuyện nghe như đùa. Nhưng nói thẳng ra, nếu có tiền, nếu sung túc, thì “đùa” lúc nào cũng được, chẳng sao.
  • Ngày 3.6, tại chùa Thánh Long, TP.Thái Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông.
  • Ngày 28.5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối việc Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.
  • Hôm nay (28.5), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk và TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối việc Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.
  • Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nằm uy nghi trên ngọn núi Bái Đính, bên sườn dãy núi Tràng An, trong một thung lũng mênh mông hồ và núi đá. Một danh thắng tuyệt tác!
  • Ngày 9.5, Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa của ngài lần đầu tiên thực hiện Đại lễ cầu siêu tại Hoàng thành Thăng Long - nơi linh thiêng của Hà Nội.