Đài Loan: Đằng sau bức ảnh "nữ cảnh sát" khỏa thân tham gia tiệc sex

Nguyễn Thái - Taiwan News Thứ tư, ngày 26/08/2020 20:25 PM (GMT+7)
Một thợ ảnh nổi tiếng người Đài Loan đăng tải bức ảnh cô gái khỏa thân trong tiệc sex kèm ảnh chụp phù hiệu cảnh sát và tuyên bố cô gái trong ảnh là một cảnh sát. Văn phòng công tố quận Đài Bắc đã điều tra và phát hiện sự thật bất ngờ.
Bình luận 0

img

Bức ảnh phù hiệu, số hiệu cảnh sát và một phụ nữ khỏa thân được thợ ảnh Đài Loan đăng trên Twitter cá nhân. Ảnh: Twitter

Tờ Taiwan News hôm 25/8 đưa tin, Tsai Che-kai, thợ ảnh nổi tiếng ở đảo Đài Loan, hôm 8/7 đăng tải trên Twitter cá nhân bức ảnh phù hiệu cảnh sát Đài Loan kèm hình ảnh một cô gái khỏa thân, người mà Tsai nói là một "nữ cảnh sát".

Trong bài đăng, Tsai nói rằng "nữ cảnh sát" đã mua đồ chơi tình dục của anh ta, khiến nhiều người tin rằng một nữ cảnh sát Đài Loan có khả năng đã tham gia tiệc sex của thợ ảnh này.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, phát hiện ID trên phù hiệu cảnh sát thuộc về một nam cảnh sát, người được cho là đã gửi hình ảnh này cho Tsai để xác nhận và có quyền tham gia các bữa tiệc sex thác loạn.

Năm 2017, dưới "vỏ bọc nghệ thuật", Tsai đăng một loạt ảnh cho thấy 13 người (7 nam, 6 nữ) khỏa thân và có hoạt động tình dục. Sau khi điều tra, các công tố viên phát hiện thợ ảnh này đã tổ chức 6 tiệc sex tương tự.

Tại mỗi tiệc sex, Tsai thu tiền của các đối tượng nam tham gia, khoảng 2.000-5.000 Đài tệ (1,5 - 4 triệu đồng)/người. Các đối tượng nữ tham gia không mất phí, thậm chí còn được trả thêm từ 1.000 đến 2.000 Đài tệ (800 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng)/người, tiền bồi hoàn "phí đi lại".

Ngoài ra, các bữa tiệc sex còn giúp Tsai có nhiều "ảnh nóng" để bán kiếm lời. Đây cũng là yếu tố khiến các công tố viên buộc tội thợ ảnh này.

Sau khi hầu tòa do vi phạm năm 2017, Tsai bị kết án 10 tháng tù giam nhưng bản án được giảm xuống thành mức nộp phạt hành chính và vụ án chính thức khép lại hồi tháng 4 năm 2020.

Tuy nhiên, Tsai lại thu hút sự chú ý từ các công tố viên hồi tháng 7/2020 với bài đăng có hình ảnh phù hiệu cảnh sát thành phố Tân Đài Bắc và cô gái khỏa thân. Thợ ảnh này khẳng định người trong ảnh là một nữ cảnh sát.

img

Cảnh sát Đài Bắc xác định tuyên bố của Tsai về bức ảnh "nữ cảnh sát" khỏa thân hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Twitter

Cảnh sát Đài Bắc lập tức mở cuộc điều tra và phát hiện bức ảnh không trùng khớp với bất kỳ nữ cảnh sát nào trong thành phố. Sau đó, các công tố viên điều tra Tsai vì vi phạm Đạo luật hành vi vi phạm đạo đức tình dục và xúc phạm cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm số hiệu trên phù hiệu thuộc về một nam cảnh sát Tân Đài Bắc, theo ET Today. Các công tố viên cho biết nam cảnh sát này đã gửi ảnh chụp phù hiệu của anh ta cho Tsai để chứng minh cảnh sát này đủ tiêu chuẩn nhất định tham gia tiệc sex như tuổi tác, địa vị và gia cảnh.

Mọi chuyện vỡ lở khi Tsai công khai bức ảnh để quảng cáo cho đồ chơi tình dục mà thợ ảnh này đang bán. Sau khi thu thập chứng cứ, Tsai bị truy tố vì vi phạm Đạo luật hành vi vi phạm đạo đức tình dục.

Theo China Times, vì làm ô danh của Sở cảnh sát Tân Đài Bắc, nam cảnh sát đã bị cách chức.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem