Đài Loan (TQ) vs Việt Nam: Thắng để xoa dịu nỗi buồn

Chính Minh Thứ ba, ngày 08/09/2015 07:25 AM (GMT+7)
18 giờ tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ làm khách trước Đài Loan (Trung Quốc) ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ xoa dịu phần nào những nỗi buồn của người hâm mộ suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Nỗi lòng CĐV

Kể từ ngày thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Đang, Công Minh… giành tấm Huy chương Bạc SEA Games 1995 tới nay, đã 20 năm trôi qua, và người hâm mộ Việt Nam chỉ thêm 1 lần được tận hưởng vị ngọt chiến thắng tại AFF Cup 2008. Từng đó là quá ít so với những gì giới cầu thủ Việt Nam làm tổn thương những trái tim yêu vô điều kiện của người hâm mộ. Có những vụ tiêu cực đã được đưa ra ánh sáng mà điển hình là việc một nhóm cầu thủ U23 “dính chàm” SEA Games 2005, V.Ninh Bình, Đồng Nai lần lượt dàn xếp tỷ số tại AFC Cup, V.League 2014... Ấy vậy mà đâu vẫn vào đó.

img

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện tại Đài Loan để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tối 8.9.  Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam (BĐVN) tới những vòng cuối V.League 2015 dường như đang chấp nhận “sống chung với lũ”. Hình ảnh lứa U19 khoác áo HAGL thi đấu V.League 2015 bị thua tơi tả nhưng đi đến đâu vẫn được CĐV yêu mến đủ để nói lên nhiều điều. CĐV Hải Phòng Văn Trần Hoàn – người gắn bó bao năm với bóng đá nước nhà nói thẳng: “Chúng tôi vào sân xem V.League mà cứ có cảm giác bị lừa. Thôi, bỏ qua “vi-nát”, theo sát U19 vậy”.

Thực tế, hành trình của đội U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á  2015 vừa qua luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trước trận chung kết với U19 Thái Lan, các CĐV Hải Phòng đã thuê xe 45 chỗ sang Viêng Chăn (Lào) tiếp lửa cho U19 Việt Nam. “Chứng kiến trận thua 0-6, chúng tôi vừa buồn, vừa thương các cháu. Lực của chúng ta hiện giờ chỉ có vậy. Những người làm BĐVN đừng lạc quan tếu nữa mà phải nhìn nhận rõ sự thật là chúng ta còn thua Thái Lan nhiều lắm. Đào tạo trẻ đã kém, V.League lại đầy tiêu cực như hiện nay thì đừng mong có ngày bằng họ. Nói chuyện vươn lên tầm châu lục đối với BĐVN thật quá xa vời” - anh Hoàn bộc bạch.

Mệnh lệnh phải thắng!

Sau giải U19 Đông Nam Á, lúc này người hâm mộ chỉ còn biết chờ màn thể hiện của đội tuyển quốc gia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Ở trận ra quân tại bảng F làm khách của Thái Lan, thầy trò HLV Miura dù chơi đầy nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn thua 0-1. Mới đây, Thái Lan lại tiếp tục có trận thắng 2-0 trên sân Đài Loan để tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối.

Ngày 8.9, trong khi Thái Lan tiếp đối thủ được coi là mạnh nhất bảng là Iraq, thì Việt Nam sẽ làm khách của Đài Loan. Chân sút Lê Công Vinh nhận định: “Đây là trận đấu có ý nghĩa bước ngoặt và toàn đội đều rất quyết tâm để giành đủ 3 điểm, tạo đà tâm lý hưng phấn cho 2 trận tiếp Iraq (ngày 8.10) và Thái Lan (13.10) trên sân Mỹ Đình. Khả năng giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 của chúng ta là rất mong manh (tại vòng loại thứ 2, 40 đội được chia làm 8 bảng, chọn 8 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng 3-PV). Nhưng chúng ta còn mục tiêu giành vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019 thông qua giải đấu này”.

Theo thông tin từ VFF, sau khi có mặt tại Đài Loan vào trưa 5.9, tối 5 và 6.9, tuyển Việt Nam đã có 2 buổi tập trên đất khách. Thời tiết ở Đài Loan lúc này mát mẻ khiến các tuyển thủ đều cảm giác dễ chịu, tràn đầy hứng khởi trong các bài tập chiến thuật. “Khi được HLV Miura gọi lên tuyển tôi có cảm giác hồi hộp, nhưng sau những buổi tập cùng đội tuyển thì đã hòa nhập tốt. Hy vọng tôi sẽ được trao cơ hội ra sân thi đấu với Đài Loan để thể hiện mình” - tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa) bày tỏ.

Theo thông tin từ VFF, dự kiến sẽ có hơn 7.000 người Việt đang sinh sống, lao động, học tập tại Đài Loan vào sân Municipal tối 8.9 cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Trận đấu được K+ độc quyền và VTV sẽ tiếp sóng trận đấu này để phục vụ người hâm mộ. Trong quá khứ, Việt Nam từng thắng đậm Đài Loan 4-1 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 1996. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem