Đại tá Bùi Văn Tùng- nguyên Chính uỷ Lữ đoàn xe tăng 203 qua đời

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 09/02/2023 12:19 PM (GMT+7)
Đại tá Bùi Văn Tùng - Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn II đã qua đời tại nhà riêng vào sáng 9/2.
Bình luận 0
Người anh hùng, đại tá Bùi Văn Tùng qua đời  - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Văn Tùng (bên trái) - chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 cùng nhà báo Borries Gallasch (Đức) tại sân dinh Độc Lập, Sài Gòn trưa 30-4-1975 - Ảnh tư liệu, chụp lại

Ngày 9/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Đại tá Bùi Văn Tùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 3h10 cùng ngày, thượng thọ 94 tuổi.

Ông  Bùi Văn Tùng sinh năm 1930, tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tham gia cách mạng từ năm 1945. Ông tham gia quân  đội và trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. 

Ngày 30/4/1975, ông là một trong những người đã giải phóng Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất ngày nay) và thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chấm dứt chiến tranh. 

Đến năm 1983, Đại tá Bùi Văn Tùng về hưu, kết thúc cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng khi mới 53 tuổi. Trước đó, hồ sơ phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Chính ủy Bùi Văn Tùng vẫn đang trong thời gian xem xét. 

Sự kiện ông đã tham gia thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Đại tướng Dương Văn Minh - Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn đã gây tranh cãi trong một thời gian dài.

Sau 1975 cho đến nay, Chính ủy Bùi Văn Tùng và gia đình sinh sống tại Cư xá Thoại Ngọc Hầu, nay là số 2 đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem