Đại tá quân đội “dỏm” bỏ chạy ở chốt kiểm dịch bị khởi tố

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 26/08/2021 12:44 PM (GMT+7)
Liên quan đến bài: "Người đàn ông mặc trang phục đại tá quân đội bất ngờ bỏ chạy khi bị kiểm tra ở chốt kiểm dịch" đăng trên Dân Việt, ngày 26/8, thông tin từ Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 17/8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Cầu Giồng Sao thuộc khu vực Bình Hòa (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy SH, mặc trang phục quân đội nhân dân, mang cấp hàm đại tá nên yêu cầu dừng xe kiểm tra theo quy định.

Hậu Giang: Đại tá quân đội “dỏm” bỏ chạy ở chốt kiểm dịch bị khởi tố để tiếp tục điều tra - Ảnh 1.

Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang)

Tuy nhiên, người này bất ngờ bỏ chạy. Sau khoảng 3km truy đuổi, lực lượng công an đã ngăn chặn được đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ làm việc.

Tại đây, người này khai tên Nguyễn Minh Thành, là sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam, mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng.

Với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành đấu tranh. Kết quả, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai (SN 1967, thường trú tại ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau) và không công tác, hoặc làm nhiệm vụ gì liên quan đến Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong lúc Công an thị xã Long Mỹ đang tạm giữ đối tượng để điều tra thì ông H ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ đến cơ quan công an tố giác đối tượng Lai giả mạo đại tá quân đội để lừa tiền người này.

Qua xác minh, phía công an phát hiện, đối tượng Lai nhiều lần mặc trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam, tự xưng là đại tá Nguyễn Minh Thành, Thanh tra Bộ Quốc phòng để tiếp xúc tạo lòng tin với ông H, sau đó mượn 5 triệu đồng.

Do tin tưởng đối tượng là quân nhân thật, ông H đã chuyển số tiền trên cho Lai nhưng đến nay vẫn chưa trả lại. Làm việc với công an, đối tượng Lai thừa nhận hành vi lừa đảo ông H để chiếm đoạt số tiền trên dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đối tượng Lai còn có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem