Đắk Lắk: Ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Bắc Ninh đã tiếp xúc với hàng trăm người

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 14/05/2021 21:35 PM (GMT+7)
Trường hợp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là BN V.Đ.D (sinh năm 1971, trú tại phường Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk).
Bình luận 0

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/4 ông D về Xóm 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) có tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 3052 tại Bắc Ninh.

Đắk Lắk: Ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Bắc Ninh đã tiếp xúc với hàng trăm người - Ảnh 1.

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nơi ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ Sân bay Nội Bài - Ảnh: Ngọc Giàu

Ngày 25/4 - 5/5, ông D. tới khoảng 20 hộ gia đình (nhà anh em, hàng xóm) để mời tiệc báo hỷ của con gái tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 5/5 - 6/5 có tiếp xúc với BN 3052 tại nhà (N.T.P, SN 1975, là nhân viên phục đám cưới) ở tiệc báo hỷ. Tại đây, có khoảng 70 người tiếp xúc với ông D..

Trưa ngày 06/5 ông D đi bằng ô tô gia đình (trên xe có 6 người) ra sân bay Nội Bài về lại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trên chuyến bay QH1403, ngồi ghế 21A, cùng với 104 hành khách, sau đó về nhà (phường Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) bằng xe máy rồi đi thẳng ra rẫy.

Ngày 7/5 ở rẫy, không tiếp xúc với ai cho đến ngày 8/5 thì nhận được thông báo về ca bệnh 3052 tại Bắc Ninh nên ông D đến TT Y tế TX Buôn Hồ khai báo, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và cho kết quả âm tính.

Ngày 9/5 anh cùng vợ và con trai được cơ quan chức năng đưa đến khu cách ly tập trung. 

Đắk Lắk: Ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Bắc Ninh đã tiếp xúc với hàng trăm người - Ảnh 2.

Ông D và vợ con đã được cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly.

Ngày 10/5 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 11-13/5 ông D vẫn sinh hoạt bình thường tại khu cách ly cùng phòng 304 với vợ con.

Tới ngày 14/5 xuất hiện triệu chứng sốt cao, ho, đau rát họng… và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cho biết: " Hiện Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để truy vết toàn bộ hành khách trên chuyến bay, cách ly ngay các nhân viên của sân bay có tiếp xúc với khách, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Đắk Lắk". Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem