Đắk Nông: Trại heo quy hoạch một nơi tham vấn cộng đồng một nẻo

26/06/2021 06:00 GMT+7
Trại heo quy hoạch một nơi nhưng chính quyền lại tham vấn cộng đồng một nẻo. Sự việc đang khiến người dân ở thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) bức xúc.

Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Mới đây người dân thôn Nam Tiến, xã Ea Pô (huyện Cư Jút) liên tục phản ánh với PV Etime về việc chính quyền địa phương đi khảo sát dự án trại heo của bà Hà Thị Thu Huyền (quy mô 1000 con heo nái và 15 con heo nọc) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Đắk Nông: Trại heo quy hoạch một nơi tham vấn cộng đồng một nẻo - Ảnh 1.

Khu đất mà bà Hà Thị Thu Huyền cùng chính quyền địa phương đi khảo sát để làm dự án trại heo - Ảnh: Ngọc Giàu

Người dân cho rằng, khi đi tham vấn cộng đồng (lấy ý kiến các hộ dân xung quanh trại heo) chính quyền địa phương không hỏi ý kiến người dân có quyền lợi xung quanh khu trại mà lại đi tham vấn cộng đồng những người ở một nơi khác cách xa khu quy hoạch trại heo này cả cây số.

Chị N.T.A (có rẫy và chăn nuôi gia súc ở sát khu quy hoạch trại heo) cho biết, gia đình 2 chị ở đây từ lâu, dù là đất rẫy nhưng gia đình thường xuyên sinh hoạt tại đây vì đang trồng cây và chăn nuôi ổn định nên, việc cho lập trại heo ở đây đang khiến chị và gia đình lo lắng, bất an.

Theo chị A. không hiểu vì sao mà gia đình chị ở cạnh khu quy hoạch trai heo nhưng lại không được đi tham vấn cộng đồng mà chính quyền lại đi tham vấn những người khác cách xa cả cây số.

"Tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước sau này vì gia đình chúng tôi sinh hoạt ở đây ổn định, tôi yêu cầu chính quyền địa phương phải xem lại toàn bộ tổng quan dự án rồi mới quyết định cho thành lập trại heo hay không vì quyền lợi chúng tôi và một số hộ dân khác là rất sát sườn", chị A. cho hay.

Còn anh T.H.T ở gần dự án này bức xúc, không hiểu vì sao mà không tham vấn những người xung quanh mà lại đi tham vấn người dân chỗ khác.

 "Chúng tôi là những người có quyền lợi trực tiếp nên việc không tham vấn chúng tôi khi quy hoạch trại heo ở đây là việc không chấp nhận được. Chúng tôi đề nghị xem xét lại toàn bộ sự việc để có hướng xử lý giúp bà con vì trại heo thành lập ở đây chắc chắn mọi sinh hoạt của chúng tôi sẽ bị đảo lộn, đặc biệt là vấn đề môi trường xung quanh", anh T. cho biết.

Ngoài ra, việc quy hoạch trại heo cho bà Huyền có một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng không kém khi nhiều người dân và cán bộ khẳng định với PV rằng, trong diện tích khu quy hoạch trại heo này trước đây có một ruộng lúa tương đối rộng.

Về việc này, một cán bộ địa chính xã Ea Pô thừa nhận, hiện trên bản đồ vệ tinh có thể hiện diện tích lúa nhưng thực tế không còn lúa nữa mà là hoang hóa.

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy, trên khu đất quy hoạch trại heo cho bà Hà Thị Thu Huyền không còn lúa nữa mà thay vào đó là cỏ dại và cây cối mọc um tùm.

Tham vấn sai đối tượng, ông Đinh Công Xoan - Chủ tịch xã Ea Pô, huyện Cư Jut (Đắk Nông) đổ lỗi cho Ban tự quản thôn là người được cấp trên ủy quyền đi mời các hộ dân tới họp để tham vấn cộng đồng.

Ông Đinh Công Điều – Trưởng thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jut (Đắk Nông) thừa nhận với PV Etime, rằng có sự việc trại heo của bà Huyền "quy hoạch một nơi nhưng tham vấn cộng đồng một nẻo".

Đắk Nông: Trại heo quy hoạch một nơi tham vấn cộng đồng một nẻo - Ảnh 2.

Ông Đinh Công Điều - Trưởng thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông trao đổi với PV - Ảnh: Ngọc Giàu

Theo ông Điều, ở đây có sự nhầm lẫn vì ông tưởng rằng tham vấn cộng đồng của trại khác nên mới có sự việc như thế này.

Còn ông Đinh Công Xoan – Chủ tịch UBND xã Ea Pô lại phủ nhận tất cả khi khẳng định chắc chắn không có chuyện đó xảy ra và tham vấn đúng nơi, đúng chỗ.

Tuy nhiên, khi PV hỏi ngoài việc những người dân xung quanh phản ánh thì ông Đinh Công Điều (Trưởng thôn Nam Tiến) cũng thừa nhận với PV là có sự việc đó.

Lúc này ông Xoan quay sang đỗ lỗi cho trưởng thôn khi nói rằng xã giao cho thôn trưởng, đối tượng tham vấn cộng đồng là do thôn mời.

Còn việc trong khu vực dự án có một khoảng đất trồng lúa tương đối lớn, ông Xoan đã nói ngược lại với cán bộ địa chính và những người dân sống xung quanh khi cho rằng, không phải đất lúa vì đã vào kiểm tra và khu vực đó đang bỏ hoang.

Sự bất nhất của Bí thư Đảng ủy xã Ea Pô

Ở một diễn biến khác, vào ngày 10/5/2021 ông Lê Quang Hòa – Bí thư xã Ea Pô đã có báo cáo về tình hình xây dựng và hoạt động của các trang trại heo trên địa bàn trong thời gian qua.

Trong đó thống kê chỉ tại 2 thôn Nam Tiến và thôn 1 xã Ea Pô có tới 60 trang trại cả heo và gà.

Báo cáo cũng cho rằng, tình trạng đất nông nghiệp khác đã quá tải so với kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Trong báo cáo này ông Hòa còn đề nghị Huyện ủy và UBND huyện Cư Jút kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét tạm dừng việc thành lập các đoàn đi xác minh thực địa, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo của một số công ty cho đến hết ngày 23/5 để đảm bảo công tác bầu cử…

Đặc biệt, ông Hòa đề nghị Huyện ủy và UBND huyện Cư Jút kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét chuyển một loạt dự án trang trại heo về địa phương khác cho phù hợp.

Tuy nhiên, mới đây ông Hòa lại cùng một đoàn đi kiểm tra và tham vấn cộng đồng cho một dự án trại heo cho bà Huyền đang khiến dư luận bức xúc và đặt nhiều nghi vấn.

Về việc này, ông Lê Quang Hòa – Bí thư xã Ea Pô cho biết, khi chủ trang trại đầy đủ hồ sơ thì buộc phải tham vấn cộng đồng cho họ, tuy nhiên việc cấp phép hay không là do cấp trên chứ không phải chính quyền xã quyết định.

Về việc quy hoạch trại heo trên đất trồng lúa và tham vấn cộng đồng sai địa điểm ông Hòa cho biết, việc này là do UBND xã Ea Pô còn phía Đảng ủy chỉ tham gia cho có nhưng ông Hòa cũng nói rằng, sẽ chỉ đạo cho kiểm tra lại toàn bộ sự việc này.

Ngọc Giàu
Cùng chuyên mục