Đảm bảo chống dịch Covid-19, 2.450 tân binh Hải Dương lên đường nhập ngũ

Tâm Đức Thứ năm, ngày 18/03/2021 15:17 PM (GMT+7)
Lễ giao quân năm nay tại tỉnh Hải Dương được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo theo đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 18/3, 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, ngay từ sáng sớm, 2.450 tân binh đã có mặt đầy đủ tại các điểm giao nhận quân. Việc tổ chức lễ giao nhận quân năm nay diễn ra nhanh gọn, đảm bảo đúng theo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Hải Dương: Khống chế được dịch Covid-19, 2.450 tân binh được lên đường nhập ngũ  - Ảnh 1.

Hình ảnh lễ giao quân sáng 18/3 tại Hải Dương.

Theo đó, tất cả tân binh và đại biểu đều được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lễ đài. Toàn bộ người thân, bạn bè được bố trí khu vực riêng, đeo khẩu trang…

Đúng 7h ngày 18/3, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu và nhanh chóng kết thúc sau khoảng 15 phút với các nội dung: Kiểm tra quân số, thắp đuốc, đánh trống giao quân và thực hành giao quân. 

Hải Dương: Khống chế được dịch Covid-19, 2.450 tân binh được lên đường nhập ngũ  - Ảnh 2.

Hình ảnh lễ giao quân sáng 18/3 tại Hải Dương, các tân binh đều được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang.

Mặc dù không khí không sôi động như những năm trước nhưng tất cả các tân binh đều cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, tình cảm của người thân, bạn bè.

Là trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bởi có anh trai đang tại ngũ, nhưng thanh niên Nguyễn Mạnh Thống (sinh năm 2003, ở thôn Trần Xá, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn) vẫn tình nguyện viết đơn trong đợt này. Theo phân bổ, Thống sẽ được nhập ngũ về Trung đoàn 295/F363 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. 

Hải Dương: Khống chế được dịch Covid-19, 2.450 tân binh được lên đường nhập ngũ  - Ảnh 3.

Hình ảnh lễ giao quân sáng 18/3 tại Hải Dương.

“Đây không chỉ là trách nhiệm với Tổ quốc mà còn là kế tiếp truyền thống của gia đình. Cả ông nội, bố, chú và anh trai em đều đã cống hiến, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Đây cũng là cơ hội để em được rèn luyện và trưởng thành, sau này đóng góp công sức xây dựng và phát triển đất nước”, Thống chia sẻ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, đợt tuyển quân này, toàn tỉnh có trên 2.700 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (bao gồm cả đối tượng dự phòng), trong đó, tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương: Khống chế được dịch Covid-19, 2.450 tân binh được lên đường nhập ngũ  - Ảnh 4.

Người thân đến động viên và đưa tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, ngày 8/3, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có quyết định lùi thời gian giao nhận quân đối với tỉnh Hải Dương đến ngày 18/3.

Việc điều chỉnh thời gian giao nhận quân nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung, bảo đảm an toàn sức khỏe cho các nam thanh niên chuẩn bị nhập ngũ nói riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem