đảm bảo

  • Đó là anh Câu Hồng Luận ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Thấy người dân trong thôn nhiều năm liền phải vất vả mua bán hàng hóa ở chợ tự phát tạm bợ, không đảm bảo vệ sinh môi trường, lòng anh Luận không yên. Sau nhiều tháng trằn trọc, anh quyết định đầu tư xây chợ cho người dân trong thôn.
  • Tính đến cuối tháng 6, tổng diện tích tôm nuôi bị thiệt hại trên toàn tỉnh lên đến khoảng 5.500 ha, chiếm hơn 29% diện tích đã thả nuôi.
  • Ban Quản lý Dự án Đường sắt trên cao, tuyết Cát Linh- Hà Đông cho biết, việc thiết kế đường sắt trên cao uốn lượn nhằm đảm bảo tối ưu hóa trong vận hành và khai thác đoàn tàu về mặt công năng, tiêu hao năng lượng…
  • Sau nhiều lần đưa ra mức giá đền bù, cuối cùng, ở lần thẩm định giá thứ 4, 110 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do nổ mìn thi công đường hầm đường bộ thuộc cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã đồng ý nhận tiền đền bù.
  • Kinh nghiệm dân gian có câu “Nhất thì, nhì thục” nghĩa là thời vụ và làm đất là nhân tố rất quan trọng đối với gieo cấy lúa vụ mùa, thậm chí quyết định đến năng suất lúa sau này. Do đó khi thực hiện việc làm đất để gieo cấy lúa vụ mùa, bà con nông dân cần lưu ý một số nội dung sau đây.
  • Tại thủ phủ hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) Trung tâm Khuyến nông quốc gia vừa phối hợp Sở NNPTNT Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Đông Nam Bộ- Tây Nguyên” nhằm tìm ra những giải pháp đồng bộ cho sản xuất hồ tiêu bền vững.
  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Bắc Son khẳng định quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 được định hướng để báo chí ngày càng phát triển hơn, chất lượng tốt hơn và không để tư nhân núp bóng... 
  • Theo kết quả điều tra từ Cục Thống kê TP.HCM, Cần Giờ hiện là huyện có số hộ dân sống trong nhà tạm, nhà rách nát cao nhất thành phố, chiếm hơn 19% tổng số hộ dân có nhà ở của toàn huyện.
  • Đã gần 20 năm nay, địa chỉ “Huy Veo” ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) chuyên cung cấp cây bóng mát, cây công trình của ông Nguyễn Văn Veo trở nên thân quen đối với nhiều cơ quan, đơn vị, các khu du lịch trong vùng.
  • Bạn đọc Công Xuân ở TP.Quảng Ngãi phản ánh: Công trình tái định cư (TĐC) tập trung thôn Băng, xã Trà Hiệp do UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, có tổng vốn 10,2 tỷ đồng.