đảm bảo
-
Mô hình “Tổ hùn vốn xây nhà kiên cố” sau hơn 10 năm được Hội Nông dân (ND) Đồng Tháp triển khai nhân rộng đã tạo điều kiện cho hàng ngàn hội viên ND xây được căn nhà vững chãi, khang trang.
-
Ngay cả khi gần đây hầm ngầm thuộc di tích D67 trong khu vực Điện Kính Thiên (Hoàng Thành Thăng Long) mở cửa cho du khách tham quan thì cũng còn nhiều chi tiết ít người biết tới về căn hầm lịch sử này.
-
Một công nhân làm việc trong công trình của công ty Posco (thuộc dự án Formosa) tử vong, có thể do rơi giàn giáo.
-
Sau sự cố công viên nước “vỡ trận”, Tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây đã gửi thư cáo lỗi vì không phục vụ được khách chu đáo trong ngày 19.4.
-
Bộ NNPTNT vừa gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí quốc gia NTM. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:
-
Bộ nông nghiệp PTNT đã có sự phân công cho việc quản lí một số cây trồng, trong đó cây mắc ca được giao cho Viện Lâm nghiệp quản lí từ khâu nghiên cứu đến quy hoạch, phát triển, chiến lược phát triển, quản lí giống cây trồng.
-
Hôm qua (6.4), Bộ NNPTNT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển cây mắc ca. Theo quan điểm của Bộ NNPTNT, từ nay đến năm 2020, chỉ nên phát triển cây mắc ca với diện tích khoảng 10.000ha.
-
Tình trạng hạn hán đang khiến hàng ngàn ha cây trồng ở Tây Nguyên bị thiếu nước nghiêm trọng. Ngồi trên đám ruộng nứt nẻ, ông Phạm Văn Long, thôn 7, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) than thở: “Chưa năm nào hạn hán đến sớm như năm nay. Mọi năm, đến thời điểm này nước tưới vẫn còn rất thoải mái, nhưng năm nay, nước hụt trước cả tháng”.
-
Ông Nguyễn Phú Hùng- Vụ trưởng Vụ KHCN (Tổng cục Lâm nghiệp) cho biết, việc trồng mắc ca mục tiêu chủ yếu là lấy quả và hạt. Do đó, giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định thành công trong việc trồng cây mắc ca.
-
Người đứng đầu UBND thành phố cho rằng, việc thay thế, chặt hạ có lộ trình chứ không phải chặt hạ hàng loạt.