dd/mm/yyyy

Dần ầm ầm kéo đến chiêm ngưỡng loài hoa khổng lồ 80 năm mới nở bốc ra thứ mùi kinh khủng

“Hoa xác chết” có nguy cơ tuyệt chủng nhưng thực sự là một loài hoa khổng lồ và có mùi hôi thối của xác chết.

Loài hoa này được biết đến với việc tỏa ra mùi xác chết để thu hút côn trùng thụ phấn ăn thịt. Hoa nở ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan vào Chủ nhật nhưng bắt đầu héo vào ngày hôm sau.

Dần ầm ầm kéo đến chiêm ngưỡng loài hoa khổng lồ 80 năm mới nở bốc ra thứ mùi kinh khủng - Ảnh 1.

Do đó, điều này đã thu hút hàng trăm người đã đến để xếp hàng vào tối Chủ nhật và sáng thứ Hai để được chụp ảnh loài hoa đặc biệt này.

Thoạt nhìn, loài “hoa xác chết” có nguy cơ tuyệt chủng có thể giống như một cây chống đỡ hoặc một bông hoa trang trí trong các bộ phim hoặc vở kịch. Nhưng đây thực sự là một loài hoa khổng lồ và có mùi hôi thối của xác chết.

Gần đây, loài hoa hiếm gặp và ngắn ngày đã nở rộ tại một vườn bách thảo ở Warsaw và hàng trăm người đã xếp hàng chỉ để chiêm ngưỡng và chụp ảnh loài hoa đặc biệt này.

Ngoài ra, những người muốn tránh mùi hôi phát ra từ loài “hoa xác chết” có thể xem trên một video trực tiếp từ vườn bách thảo của đại học Warsaw, theo một báo cáo của AP.

Loài cây này, còn được gọi là Amorphophallus titanum, có cụm hoa không phân nhánh lớn nhất trên thế giới, có thể cao tới 3 mét.

Loại cây này chỉ mọc trong tự nhiên và trong các khu rừng nhiệt đới của Sumatra. Tuy nhiên, hiện nay nó đã trở nên nguy cấp do nạn phá rừng.

Amorphophallus titanum có nguồn gốc từ phía tây Sumatra, Indonesia nơi nó mọc ở các khe núi trong rừng nhiệt đới trên những ngọn đồi đá vôi. Nhưng hiện nay, cây được trồng bởi các vườn bách thảo và các nhà sưu tập tư nhân trên khắp thế giới để giúp bảo tồn.

Tuệ An