Dàn dựng

  • Theo Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng quốc gia, 6 tháng qua đã có 173 sự cố liên quan đến an toàn bay (tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2013), trong đó sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không ở mức E và D tăng hơn 25,7%. 
  • Vở chính kịch “Nơi lấp lánh ánh mặt trời” (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn - NSƯT Anh Tú) đã được Nhà hát Kịch Việt Nam khởi công dàn dựng vào cuối tháng 5 và sẽ ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 7.
  • Nhà hát Phương Nam (TP.HCM) dàn dựng vở kịch xiếc - rối Thạch Sanh chém Chằn (kịch bản: Bùi Minh Hương, chỉnh lý và dàn dựng: NSƯT Phi Vũ, nghệ sĩ Thanh Phương), trình diễn vào các ngày 29, 30, 31.5 và ngày 7, 8, 14, 15.6.
  • Nhà hát Kịch Việt Nam vừa khởi công dàn dựng vở diễn mới “Nơi lấp lánh mặt trời” của tác giả Lê Chí Trung, do đạo diễn NSƯT Anh Tú dàn dựng.
  • Mặc dù vậy, thời điểm chính xác để công bố những dữ liệu này không được đề cập.
  • Xuất phát từ nhu cầu học nghề của nông dân và thực tiễn nhu cầu dịch vụ trên địa bàn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lai châu đã tổ chức được nhiều khoá dạy nghề mang lại hiệu quả xã hội tốt.
  • Vở kịch nổi tiếng “Vòng phấn Kavkaz” sẽ được Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng lại trong thời gian tới.
  • Malaysia đang thảo luận với các nhà chức trách và các chuyên gia liên quan về ai là người thực sự sẽ giữ hộp đen của chiếc máy bay mất tích MH370 của Hãng Malaysia Airlines (MAS) một khi nó được tìm thấy.
  • Trên sân khấu, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh hóa thân làm vua (vị vua nữ cuối cùng của nhà Lý-Lý Chiêu Hoàng). Tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chị là một cô giáo. Còn ở nhà, chị là một người phụ nữ đảm đang.
  • Theo kịch bản đã dàn dựng trước đó, trong lúc 2 du khách đang nằm úp để massege vùng lưng, những kẻ đạo chích lẻn vào móc ví da trong quần dài của khách móc trên vách để "rút lõi"...