Dân Indonesia xếp hàng dài mua vaccine khi số ca nhiễm covid-19 đang ở mức kỷ lục

Đỗ Nga (Theo The Straits Times) Thứ ba, ngày 20/07/2021 14:41 PM (GMT+7)
Đại dịch Covid-19 ở Indonesia đang rơi vào trạng thái khẩn cấp, bất chấp những khuyến cáo về an toàn y tế, người dân Indonesia đổ xô đi tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19
Bình luận 0
Dân Indonesia xếp hàng dài mua vaccine khi số ca nhiễm covid-19 đang ở mức kỷ lục - Ảnh 1.

Hàng dài người xếp hàng tại các trung tâm tiêm chủng trên khắp Indonesia, rất nhiều tình trạng hỗn loạn xảy ra tại các trung tâm này. Ảnh EPA-EFE.

Trong suốt cuộc đời mình, Dewi, bà mẹ hai con người Indonesia, đã chuyển sang sử dụng các loại thảo mộc và y học cổ truyền bất cứ khi nào cô bị bệnh.

Trong vài tháng qua, cô đã từ chối tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 vì những thông tin cô đọc được trên mạng xã hội về tác dụng phụ của vaccine, bao gồm các vấn đề về da và có thể dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, gần đây, cô đã thay đổi quan điểm, rất nhiều người quen của Dewi đã mắc Covid-19 và một số người đã chết. Cô cũng nhận thức rõ về sự khan hiếm giường bệnh, thuốc men và oxy.

Dewi, cùng chồng và con gái nhỏ, đang nằm trong danh sách 1.000 người được tiêm vaccine tại một bệnh viện ở Sidoarjo, Đông Java.

"Cầu xin Chúa, tôi sẽ tiêm phòng mặc dù tôi sợ nó. Rất nhiều hàng xóm, người thân và bạn bè của tôi đã đột ngột qua đời," Dewi chia sẻ.

"Cái chết nằm trong tay Thượng Đế. Nhưng tiêm vaccine giúp chúng ta không có triệu chứng nghiêm trọng nếu mắc Covid-19".

Giống như Dewi, nhiều người Indonesia đang đổ xô đi tiêm vaccine khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở nước này, đạt mức kỷ lục 56.757 trường hợp nhiễm mới vào ngày 15/7, tăng hơn mười lần so với đầu tháng trước. Số người chết tăng lên khoảng 1.000 người mỗi ngày.

Hàng dài người xếp hàng tại các trung tâm tiêm chủng trên khắp Indonesia, rất nhiều tình trạng hỗn loạn xảy ra tại các trung tâm này.

Đầu tháng này, hơn 1.000 người đã bỏ qua các khuyến cáo về an toàn y tế, tập chung đến khu phức hợp cơ quan y tế ở Lampung, thủ phủ tỉnh Lampung, để được tiêm chủng.

Vào ngày 14/7, một đám đông quá kích với hơn 1.000 người đã phá cổng của một trường cao đẳng y tế ở Kupang, tỉnh  East Nusa Tenggara, để xếp hàng tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ban tổ chức, chỉ được trang bị 250 liều vào ngày hôm đó, đã quyết định hoãn sự kiện.

Được bạn bè và hàng xóm động viên, bà nội trợ Elisabeth Setiawati đã đăng ký tiêm vaccine thông qua nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa Halodoc vào đầu tháng trước. Cô đã tiêm liều đầu tiên vào ngày 2 tháng 7 tại một phòng khám chữa bệnh ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia.

"Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ những người thân thiết xung quanh mình, chẳng hạn như mẹ chồng lớn tuổi và những đứa trẻ của tôi", cô nói. "Nếu tôi được tiêm vaccine và bị bệnh, hy vọng tôi có thể phục hồi bằng cách tự cách ly".

Chính phủ đã đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng trên toàn quốc trong nỗ lực đạt được mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, bằng cách tiêm chủng hai phần ba trong số 270 triệu dân. Chính phủ hy vọng sẽ tăng cường tiêm chủng lên một triệu liều mỗi ngày trong tháng này và tăng gấp đôi vào tháng tới.

Ngoài các phòng khám chữa bệnh và bệnh viện, tiêm chủng cũng có sẵn ở một số nơi khác, bao gồm tại sân vận động, nhà ga xe lửa, sân bay, đồn cảnh sát và căn cứ quân sự.

Số lượng nhân viên tuyến đầu tại các trung tâm tiêm chủng hàng loạt lên tới 126.000 người, tiến sĩ Siti Nadia Tarmizi, phát ngôn viên tiêm chủng của Bộ Y tế cho biết. Chỉ có 30.000 người được triển khai khi bắt đầu chương trình. "Con số sẽ tiếp tục tăng phù hợp với nhu cầu khu vực." cô cho biết.

Bên cạnh việc ồ ạt tiêm vaccine, người Indonesia đã dự trữ các loại thuốc, trong đó có ivermectin, được các chính trị gia hàng đầu và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mệnh danh là "phương thuốc thần kỳ" của Covid-19. Thuốc kháng virus tại các hiệu thuốc đã được bán hết nhanh chóng nhằm mục đích dự trữ, khiến những người đang rất cần chúng phải vật lộn để tìm mua.

Một cư dân Tây Jakarta, cô Desy Setiawati, 29 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào ngày 6 tháng 7, đã dành nhiều ngày để cố gắng mua thuốc kháng virus và thuốc kháng sinh thông qua một nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa nhưng không có kết quả. Anh chị em của cô cũng không mua được bất kỳ loại thuốc nào dù đã tìm mua tại các hiệu thuốc và phòng khám chữa bện trong thành phố.

Cuối cùng, cô đã nhận được thuốc tại một phòng khám y tế gần đó, nhưng chỉ sau khi xét nghiệm PCR có kết quả kháng nguyên vào ngày thứ Hai.. "Thuốc ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người. Tại sao mọi người lại lợi dụng tình huống này?" cô hỏi.

Ngày 15/7, Tổng thống Joko Widodo đã đưa ra một sáng kiến phân phối 300,000 gói thuốc và thực phẩm bổ sung cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tự cách ly trên đảo Java và Bali, nơi có nhiều trường hợp mắc bệnh lớn  nhất toàn quốc.

Trong thời gian này, cảnh sát Indonesia đã đẩy mạnh nỗ lực chống lại việc tích trữ thuốc và oxy. Một vài người đã bị bắt vì tội danh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem