Dàn SAO thể thao lên đỉnh cao vẫn có sở thích "dị", khoa học "bó tay"

Q.H (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/04/2021 23:59 PM (GMT+7)
(Tin thể thao, tin hậu trường) Những thói quen phản khoa học không khiến các ngôi sao thể thao bận tâm nhiều.
Bình luận 0

Đồ chiên rán nhiều mỡ, bia rượu, thuốc lá, chất kích thích...là những thứ mà không cần tới nghiên cứu khoa học cũng biết rằng rất có hại cho sức khỏe. Nhất là với VĐV thể thao cần hạn chế, hoặc kiêng tuyệt đối những đồ kể trên.

Tuy nhiên điều mà khoa học "bó tay" là nhiều VĐV thể thao vẫn dùng thường xuyên các đồ ăn, thức uống được nêu ở trên, nhưng vẫn trở thành siêu sao. 

Hãy cùng điểm danh những ngôi sao đặc biệt này

img

Cựu vận động viên điền kinh Olympic, Daley Thompson thường sử dụng đồ uống có ga và khoai tây chiên trong thời gian thi đấu đỉnh cao. Daley Thompson đã giành huy chương vàng 10 môn phối hợp tại Thế vận hội Olympic 1980 và 1984, 4 lần phá kỷ lục thế giới ở nội dung này.  

img

Cầu thủ bóng đá Jamie Vardy đang chơi cho CLB bóng đá Leicester City (Anh) thường uống rượu trước đêm thi đấu và hút thuốc, uống 3 lon tăng lực trước giờ bóng lăn

img

Huyền thoại điền kinh Jamaica, "Tia chớp" Usain Bolt, giành 8 HCV Olympic, thích ăn gà rán trước khi chạy

img

Các vận động viên cử tạ Olympic của Kazakhstan chỉ ăn thịt ngựa tại London 2012

img

Cựu tiền đạo bóng đá người Anh, Peter Crouch cũng thường xuyên xơi đồ chiên rán thời đỉnh cao

img

Huyền thoại giành 28 HCV Olympic môn bơi, Michael Phelps tiêu thụ 10.000 calo mỗi ngày, bao gồm mì ống, pizza và bánh kếp

img

Võ sĩ MMA Lyoto Machida người Brazil uống nước tiểu của chính mình, anh cho rằng như vậy sẽ tăng sức đề kháng

img

Dwayne 'The Rock' Johnson ăn một kg cá tuyết mỗi ngày và thích thì lại ăn "thả phanh", không hề kiêng cữ vẫn giữ được cơ bắp tuyệt đỉnh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem