Dân số
-
Theo Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc trung ương.
-
Nhà báo Nguyễn Văn Định của báo điện tử Dân Việt đã đoạt Giải C Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số với loạt bài viết "Hành trình đau đớn nhặt hơn 40.000 xác thai nhi".
-
Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế lấy ý kiến có đề xuất hỗ trợ 3-4 triệu đồng cho mỗi đứa trẻ sinh ra để khuyến khích phụ nữ ở các tỉnh có mức sinh thấp sinh đủ 2 con. Tuy nhiên, các chuyên gia dân số nhận định, điều này chỉ như "muối bỏ biển".
-
Hãy tưởng tượng, bạn đang lái xe qua một ngôi làng nhỏ trên núi. Thoạt nhìn, ngôi làng có rất nhiều cư dân sinh sống.Nhưng đột nhiên bạn nhận ra rằng họ, không phải tất cả đều còn sống. Phần lớn là những búp bê nhồi bông, mặc quần áo giống người và được đông lạnh ở "vị trí tự nhiên".
-
Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển của tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2020 cả 6 chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển của tỉnh đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch
-
Tỷ số giới tính khi sinh của Hưng Yên năm 2020 vẫn cao, ước tính toàn tỉnh là 120,6 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có xu hướng tăng cao, ước đạt 23,8%.
-
Với thực trạng mức sinh, cơ cấu dân số, tỷ số giới tính khi sinh cao như hiện nay, tương lai, cơ cấu dân số sẽ có sự thay đổi theo hướng dân số "già" và thiếu hụt nam giới ở một số nhóm tuổi.
-
Theo bác sĩ Phan Đức Long, Phó Trưởng khoa Phụ sản (BV Đa khoa Nông nghiệp), muốn sinh con khỏe mạnh, cha mẹ cần chú trọng đến việc sàng lọc trước sinh, khám thai định kì và cần chú ý đến độ tuổi sinh đẻ.
-
22 gia đình sinh đủ hai con một bề là gái ở tỉnh Hậu Giang đã được Chủ tịch tỉnh trao Bằng khen
-
Già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh.. là những thách thức mới mà ngành dân số đang phải đối mặt.