Đan Trường, Cẩm Ly hội ngộ trên sân khấu nhạc “sến“

Thành Phạm Thứ bảy, ngày 24/01/2015 12:11 PM (GMT+7)
Cặp đôi cùng thể hiện những ca khúc trữ tình trong chương trình "Tình Bolero"
Bình luận 0

Sau thành công của chương trình Solo cùng Bolero, tối qua (23.1), tập đầu tiên của loạt chương trình mới về dòng nhạc bolero mang tên Tình Bolero tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc ngọt ngào qua những ca khúc huyền thoại của dòng nhạc bolero từng là kỷ niệm của nhiều thế hệ  khán giả. Góp mặt trong chương trình là những ca sĩ nổi tiếng được nhiều khán giả yêu mến trong  dòng nhạc bolero này. 

img

Không chỉ nổi tiếng với dòng nhạc trẻ mà ngay khi chuyển sang hát nhạc dân ca, trữ tình, tên tuổi Cẩm Ly dường như được khán giả đặc biệt biệt yêu mến và gắn liền với dòng nhạc được bao thế hệ người yêu nhạc yêu thích này.

img

Trong chương trình, Cẩm Ly thể hiện ca khúc Bạc trắng lửa hồng của nhạc sĩ Khánh Băng - tác giả của hai nhạc phẩm nổi tiếng Sầu Đông và Vọng ngày xanh. Vẫn với chất giọng ngọt ngào, trầm ấm, Cẩm Ly tiếp tục mang đến khán giả những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, đầy tự sự này.

img

Từng cùng Cẩm Ly là cặp song ca được nhiều khán giả yêu thích, Đan Trường cũng góp mặt trong chương trình. Mặc dù từng là cặp song ca ăn ý nhưng thời gian sau, khán giả ít còn thấy sự kết hợp của cặp đôi này trên sân khấu. Trong chương trình, Đan Trường thể hiện ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non của nhạc sĩ Trúc Phương.

img

Trước đó, NSND Thu Hiền mở màn chương trình  với ca khúc Duyên quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – nhạc sĩ tiên phong đưa điệu bolero vào các ca khúc Việt Nam. 

img

Ánh Tuyết ngọt ngào và da diết với Chiều cuối tuần  -  bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Trúc Phương, sáng tác vào cuối những năm 1950.

img

Ở tuổi 66, nữ danh ca Giao Linh vẫn giữ được giọng hát trầm buồn huyền thoại của mình. “Nữ hoàng sầu muộn” đã khiến người nghe nổi da gà với giọng hát quá đỗi ngọt ngào trong ca khúc Hai lối mộng

img

Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái khoe chất giọng ngọt ngào  với ca khúc Thà trắng thà đen của nhạc sĩ Giao Tiên. 

img

Trần Thu Hà thể hiện ca khúc nổi tiếng  của nhạc sĩ Lam Phương mang tên  Xin thời gian qua mau. Đây là 1 trong 2 ca khúc bolero nằm trong album Tình ca qua thế kỷ vol 2 mà cô vừa phát hành.   

img

Ca sĩ Đức Tuấn gây bất ngờ  khi anh chọn ca khúc Sa mưa giông nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn để thể hiện trong đêm Tình Bolero. Ca khúc quen thuộc được ca sĩ của dòng nhạc kịch, bán cổ điển thể hiện với phong cách mới khi kết hợp cùng ca cổ mang đến nhiều điều thú vị cho chương trình. 

img

Ca sĩ Phương Dung – người đồng hành với chương trình Solo cùng Bolero cũng góp mặt trong đêm Tình Bolero với ca khúc Nỗi buồn gác trọ. 

img

Là một ca sĩ có khả năng hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, Ngọc Ánh không chỉ được xem là “nữ hoàng nhạc Rock” mà còn là một ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc trữ tình quê hương thập niên 90. Ngọc Ánh góp mặt trong chương trình tối qua với ca khúc Hàn Mặc Tử của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. 

img

Á quân của chương trình Solo cùng Bolero  tham gia trong đêm Tình Bolero tối qua với ca khúc Qua cơn mê, một ca khúc gắn liền với cố ca sĩ Duy Khánh. Lê Minh Trung được nhiều người nhận xét là có giọng hát khá giống nam danh ca Duy Khánh.

img

Tập đầu tiên của chương trình Tình Bolero khép lại với ca khúc Túp lều lý tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – người đã khai sinh dòng nhạc trữ tình bolero. Ca khúc được thể hiện bởi Hồ Quang Hiếu và Vĩnh Thuyên Kim. Cặp đôi ca sĩ trẻ được rất nhiều khán giả miền Tây Nam Bộ yêu thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem