Đang bán quần áo, tại sao Uniqlo lại bán nông sản Việt?

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 03/12/2021 16:23 PM (GMT+7)
Hàng nông sản Việt Nam đang được bày bán tại 4 cửa hàng có vị trí "đắc địa" của Uniqlo gồm: Uniqlo Đồng Khởi, Uniqlo Vạn Hạnh, Uniqlo SC VivoCity và Uniqlo Vincom Landmark 81, từ hôm nay 3/12.
Bình luận 0
Nông sản Việt được bày bán ở chuỗi cửa hàng Uniqlo - Ảnh 1.

Hàng nông sản Việt Nam xuất hiện trong chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp Uniqlo - Ảnh: Trần Quỳnh

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Tuần lễ cảm ơn" mà Uniqlo mang lại, đánh dấu cột mốc 2 năm thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu này phát triển tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, khách hàng, người tiêu dùng có thể đến các địa điểm trên mua sắm các mặt hàng nông sản từ nay đến hết ngày 9/12.

Nông sản Việt được bày bán ở chuỗi cửa hàng Uniqlo - Ảnh 2.

Khách hàng mua sắm các sản phẩm nông sản ngay trong chuỗi cửa hàng Uniqlo - Ảnh: Trần Quỳnh

Tại không gian trưng bày của Uniqlo, nhiều nông sản chế biến của Việt Nam có mặt giới thiệu đến người tiêu dùng, như: Sản phẩm của Vinamit, rau má Quảng Thanh, tương ớt Chilica, trái cây và vỏ trái cây sấy của Nông Lâm Food, các sản phẩm bí của Danny Green, yến sào Khánh Hòa, cháo Cây Thị, công ty Song Nga với các sản phẩm từ trái tầm bóp, điều Bình Phước, các loại trái cây Đà Lạt của Tâm Ngọc…

Ông Osamu Ikezoe, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, chia sẻ, ngay từ những ngày đầu tiên khi Uniqlo chính thức mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 12/2019 và cho đến nay, Uniqlo đã phát triển với hệ thống gồm 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như cửa hàng UNIQLO online vừa ra mắt cách đây không lâu.

Chúng tôi rất vui mừng khi không ngừng nhận được sự ủng hộ của khách hàng tại Việt Nam và thật tự hào khi triết lý LifeWear đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Từ đó, với tất cả hoạt động đều hướng đến sự tri ân và biết ơn chân thành dành cho khách hàng và cộng động Việt Nam, "Tuần lễ cảm ơn" là cơ hội để chúng tôi gắn kết mạnh mẽ hơn nữa và tiếp tục mang đến những đóng góp tích cực cho con người, xã hội nơi đây.

Nông sản Việt được bày bán ở chuỗi cửa hàng Uniqlo - Ảnh 3.

Khách hàng, người tiêu dùng có thể đến Uniqlo để mua sắm các mặt hàng nông sản từ nay đến hết ngày 9/12... -Ảnh: Trần Quỳnh

"Uniqlo cam kết sẽ luôn không ngừng đổi mới để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, chung tay đóng góp cho sự phát triển chung và tương lai của Việt Nam", ông Osamu Ikezoe, nói.

Đặc biệt, với việc bày bán nông sản tại 4 chuỗi cửa hàng có vị trí "đắc địa" tại TP.HCM như: Uniqlo Đồng Khởi, Uniqlo Vạn Hạnh, Uniqlo SC VivoCity và Uniqlo Vincom Landmark 81, lãnh đạo Uniqlo nhấn mạnh, rằng, sự kiện lần này, Uniqlo muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp và nông dân địa phương khắc phục hậu quả của dịch Covid-19.

"Chúng tôi hiểu rõ những thách thức của doanh nghiệp trong hoàn cảnh này, Uniqlo mong muốn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp và nông dân địa phương giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng, cũng như khách hàng riêng của Uniqlo", ông Osamu Ikezoe, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam thông tin thêm.

Cũng theo ông Osamu Ikezoe, hoạt động ý nghĩa này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân địa phương với đa dạng các sản phẩm nông sản và đặc sản ba miền của Việt Nam được sản xuất với chất lượng đạt chuẩn tiếp cận đến nhiều hơn nữa các khách hàng.

Có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Uniqlo, ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinamit, cho rằng, hiện nay, khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới đang đi tìm những sản phẩm chất lượng, có hàm lượng sinh học cao.

"Với cầu nối giữa Uniqlo và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, chúng ta có thể tiếp cận được với những khách hàng không chỉ ở trong nước, mà còn khách hàng của Uniqlo ở nước ngoài", ông Viên nói. 

Chương trình "Tuần lễ cảm ơn" sẽ diễn ra từ hôm nay 3/12 đến hết ngày 9/12, tại tất cả các cửa hàng Uniqlo trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến UNIQLO.com. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem