Đang căng mình đối phó dịch Covid-19, Ấn Độ hứng bão mạnh nhất trong 20 năm

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 18/05/2021 04:55 AM (GMT+7)
Cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đổ bộ vào phía Tây Ấn Độ trong ngày 17.5, gây mưa lớn và tạo ra những đợt sóng cao 3 mét, giữa lúc Ấn Độ phải căng mình đối phó đợt lây nhiễm Covid-19 lần hai.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, siêu bão Tauktae đổ bộ vào Ấn Độ hôm 17.5, làm gián đoạn các biện pháp chống dịch Covid-19.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Takuktae bắt đầu ảnh hưởng đến vùng duyên hải miền Tây Ấn Độ hồi cuối tuần trước. Theo truyền thông địa phương, Takuktae là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào phía Tây Ấn Độ trong 20 năm qua.

Bão gây ra hiện tượng gió giật mạnh, mưa lớn và sóng thủy triều cao dọc theo bờ biển Karnataka, Kerala và Goa.

“Cơn bão cực kỳ nghiêm trọng” đổ bộ vào bờ biển phía Tây Ấn Độ vào lúc 20-23 giờ (giờ địa phương) với sức gió mạnh nhất lên tới 185 km/giờ, Cục khí tượng Ấn Độ cho biết.

img

Mưa lớn và gió giật mạnh ở Mumbai ngay trước khi bão đổ bộ.

Cơ quan này cảnh báo những cơn sóng lớn cao tới 3 mét ở vùng ven biển bang Gujarat.

Ở Mumbai, chính quyền địa phương đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Chính quyền địa phương cũng sơ tán 580 bệnh nhân Covid-19 ở 3 bệnh viện dã chiến “đến nơi an toàn hơn”.

Ở Gujarat, ngay trong đêm ngày 16.5, 150.000 người từ 17 vùng đã được sơ tán. Tất cả các bệnh nhân đang được điều trị ở bệnh viện cách bờ biển 5km, cũng được sơ tán.

img

Bão Tauktae đổ bộ vào đất liền phía tây Ấn Độ với sức gió lên tới 185 km/giờ.

Giới chức bang Gujarat cố gắng đảm bảo duy trì hệ thống điện, ngăn không cho hệ thống cung cấp oxy ở các bệnh viện tê liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của các bệnh nhân Covid-19.

“Để đảm bảo rằng các bệnh viện không bị mất điện, chúng tôi đã lắp 1.383 thiết bị phát điện dự phòng”, một quan chức Ấn Độ tên Pankaj Kumar, nói.

Những người Ấn Độ tập trung ở nơi tránh bão được yêu cầu tuân thủy nguyên tắc phòng dịch Covid-19, gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thường xuyên sử dụng nước rửa tay.

Bang Gujarat đã ngừng đợt tiêm vaccine Covid-19 trong hai ngày để tập trung đối phó bão lớn. Hôm 17.5, Mumbai cũng tạm ngừng tiêm chủng.

img

Bão Tauktae đổ bộ gây ra mưa lớn và ngập lụt.

Theo giới chức Ấn Độ, hàng ngàn nhân viên phản ứng khẩn cấp đã được huy động. Các lực lượng quân đội Ấn Độ cũng sẵn sàng ứng phó với bão lớn.

“Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Gujarat trong 20 năm qua, mạnh tương đương trận bão gây thiệt hại vô cùng lớn năm 1998”, Pankaj Kumar, quan chức bang, nói.

img

Siêu bão Tauktae đổ bộ vào đất liền phía Tây Ấn Độ.

Trận bão năm 1998 khiến ít nhất 4.000 người ở bang Gujarat thiệt mạng, gây tổn thất hàng triệu USD.

Tháng 5.2020, siêu bão Amphan với sức gió 185km/giờ đổ bộ vào miền đông Ấn Độ và Bangladesh, khiến 110 người chết và hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem