đánh bạc với trời

  • Khi những cây đào Tết đã trút xuống những cánh hoa cuối cùng, người dân Sơn La lại bắt đầu “tái sinh” cây đào cho một vụ mới. Để có được cây đào đẹp đến với mỗi gia đình vào dịp Tết, đòi hỏi sự dày công chăm sóc, vun xới trong suốt cả một năm trời. Bất thường của thời tiết khiến nông dân không khỏi lo lắng.
  • Những ngày này nông dân Nhật Tân quay lại vườn trồng những gốc đào đã cho thuê trong dịp tết để kịp vào vụ năm sau. Người dân nơi đây thường hay nói đùa với nhau, nghề này giống như "đánh bạc với giời" bởi vì chưa có lúc nào việc trồng đào lại khó khăn như bây giờ, mọi thứ ở đây đều phụ thuộc vào thời tiết.