đánh bắt xa bờ

  • Dù chưa phải là năm đạt hiệu quả cao nhất, nhưng năm nay đội tàu khai thác vùng biển khơi ở xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) và toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung được đánh giá có hiệu quả hơn so với vài năm trở lại đây. Nhiều tàu doanh thu bình quân mỗi tàu từ 1-1,5 tỷ đồng/năm, lãi 700 triệu đến trên 1 tỷ đồng.
  • Để giảm thiểu việc các tàu, thuyền của nước ta có thể đi vào ranh giới vùng biển của các nước trong khu vực khi đi đánh bắt xa bờ, lực lượng chức năng huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xuống đến tận boong tàu để tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU…cho ngư dân.
  • Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Quí, nhờ tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển nên đa số các tàu có công suất lớn, nhất là các phương tiện đánh bắt biển xa, nghề lưới đều trúng mùa, sản lượng tăng khá, ngư dân phấn khởi.
  • Không ít cá nhân khai thác hải sản tại Việt Nam vẫn tiếp tục đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài, không gắn thiết bị giám sát hành trình… khiến việc được EC gỡ thẻ vàng trong thời gian tới vẫn rất khó khăn.
  • Mặc dù phải xa gia đình, đón tết trên biển để khai thác thủy sản nhưng những ngày đầu năm, giá cá ngừ đại dương (CNĐD) giảm thấp khiến ngư dân câu cá ngừ ở tỉnh Bình Định kém vui.
  • Sinh năm 1988, mới hơn 30 tuổi nhưng Lê Văn Kháng đã chỉ huy đội tàu vừa đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá công suất lớn với 6 con tàu. Tất cả đến với Kháng từ những ngày hè được theo bước chân cha rong ruổi với biển khơi...
  • Ngày 15/11/2018, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản. Theo đó, nhóm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải có thợ máy trên tàu khi ra khơi. Hiện, các địa phương đang nỗ lực thực hiện theo thông tư này, hướng đến một nghề cá có trách nhiệm, bền vững.
  • Bão số 5 đã mạnh lên, sức gió cấp 9, giật cấp 11 tiến thẳng các tỉnh Nam Trung Bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương gọi gấp các tàu đang ở vùng nguy hiểm vào bờ, thực hiện lệnh cấm biển.
  • Những sóng nợ ấy, không hình hài, không từng đợt như sóng biển ngoài khơi; mà cuộn tròn quanh quẩn nơi làng chài tỷ phú Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đằng đẵng mấy năm rồi.
  • Trao đổi với Dân Việt, ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), cho biết, việc cải hoán tàu cá đang bị thiếu chiều dài đủ 15m để đảm bảo điều kiện hoạt động vùng khơi tốn khoảng 100 - 150 triệu đồng/tàu. Trong khi ở Quảng Trị, tàu của ngư dân thừa 15m thì phải... cắt để hoạt động trong vùng lộng.