Danh co

  • Khởi nguồn tại Trung Quốc, Mahjong không chỉ đơn thuần là một trò chơi của sự may mắn, mà người chơi còn đòi hỏi phải có đầu tư chiến lược và kỹ năng che giấu cảm xúc.
  • Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM ký quyết định bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Alexande Samot (tên gọi khác là Rex, 55 tuổi, quốc tịch Philippines) do liên quan đến vụ trọng án xảy ra tối 31.1.
  • Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với lực lượng điều tra hình sự của Quân khu 1 làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Hương Rừng, thuộc tổ 20, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
  • Những trò chơi dân gian như: đập niêu, nhảy dây, nặn tò he, trình diễn diều, thi đánh cờ, thi chọi chim hoạ mi... sẽ được miễn phí dành tặng các em nhỏ tại Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống diễn ra từ ngày 9 đến 12.10 Cung Thể thao Quần ngựa, Hà Nội.
  • Dân Việt - "Đàn Cổ Cầm khỏa thân" là tác phẩm mới nhất của nhà văn người Pháp gốc Trung Quốc Sơn Táp. Cũng giống như "Thiếu nữ đánh cờ vây", "Nữ hoàng"… Sơn Táp vẫn đi sâu khai thác quê hương mình trong văn chương trên ba góc độ chính: văn hóa, nghệ thuật và nữ quyền.
  • (Dân Việt) - Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá vụ đánh bạc lớn tại nhà Nguyễn Văn Quá (SN 1966), ở khu Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.
  • (Dân Việt) - Truyện võ hiệp “Ỷ Thiên Đồ Long ký” có đoạn mở đầu hết sức lôi cuốn. Chuyện rằng, có một kiếm khách giang hồ ngoại hiệu Côn Luân Tam Thánh lên núi Thiếu Lâm thách đấu với các nhà sư.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Sóc Trăng.
  • (Dân Việt) - 7 nạn nhân là người cùng một nhà chết thảm trong vụ tai nạn kinh hoàng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam). Thảm cảnh này có nguyên nhân từ sự bất cẩn trong một giây của tài xế.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.7, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất cho “kỳ thủ” Trần Văn Tân là 20 năm tù, trong đó từ 4 – 5 năm tù về tội đánh bạc, 3 – 15 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.