• Hầm Hô là cả một khúc sông dài gần tới 3 km, chiều rộng trên dưới 30 m, lòng sông chi chít những trụ đá hoa cương thiên hình vạn trạng, với các địa danh được gọi tên theo hình dạng của đá trên sông...
  • Bộ VHTTDL vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 9 di tích lịch sử, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, trong đó có mộ nhà bác học Phan Huy Chú thuộc xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (Hà Nội).
  • Một số du khách đã phát hiện ra sự dịch chuyển của hòn Trống Mái tại Khu di tích danh lam thắng cảnh hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) có nguy cơ rơi xuống đất.
  • Chùa Đậu toạ lạc ở cuối làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội. Chùa thờ bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ trong hệ thống Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) nên còn gọi là Pháp Vũ Tự.
  • Sáng 8.9, tại Trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM), Vietnam Airlines (VNA) phối hợp cùng Sở GDĐT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc và vòng sơ loại Cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 3 năm 2013.
  • 7 di tích tại các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn vừa được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia.
  • Dân Việt - Thời tiết miền Bắc dịp nghỉ 2 ngày cuối tuần, ngày thứ hai tuần tới, ngày lễ 30.4 khá lý tưởng cho mọi gia đình đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh...
  • (Dân Việt) - Theo Sở VHTTDL Ninh Bình, trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã đón 973.735 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó có 104.327 lượt khách quốc tế.
  • Trong lúc vui chơi chụp ảnh kỷ niệm cùng 4 người bạn tại khu danh lam thắng cảnh quốc gia gành Đá Dĩa không may anh Phạm Quốc Công bị trượt chân rơi xuống biển sâu, mất tích.
  • Dân Việt - Trong chiếc váy đỏ tươi tắn với chiếc mũ cùng tông màu, Hoa hậu Diễm Hương nở nụ cười xinh tươi trong ngày trở về và được gặp những người thân và bạn bè tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.