Tiền vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m68, sở hữu tốc độ kinh ngạc
Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m68 nhưng tiền vệ Nguyễn Hai Long lại sở hữu tốc độ đáng nể khi thi đấu cho Hà Nội FC và ĐT Việt Nam.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáp nhập xã phường 2025 thành công, trong số 705 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc chưa đạt chuẩn thì có 529 xã phường chưa đạt tiêu chuẩn diện tích; 159 xã phường chưa đạt tiêu chuẩn dân số; 17 xã phường chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Số xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích chiếm tỷ lệ lớn, điều này cũng dễ thấy tại tỉnh Phú Thọ.
Danh sách 29 xã của tỉnh Phú Thọ chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phải tiến hành xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục để đạt diện tích tự nhiên tối thiểu (lưu ý: chưa xét đến yếu tố xã, phường đặc thù quy định tại Điều 3 và Điều 6 Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15).
Trong số 15 phường của tỉnh Phú Thọ mới có một số phường được ví như là "siêu phường" bởi mật độ dân số đông như phường Hòa Bình (địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ); phường Việt Trì (địa phận thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũ); phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ)...
Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, trong đó có đơn vị hành chính cấp xã, quy định:
1. Quy mô dân số:
a) Xã miền núi từ 5.000 người trở lên;
b) Xã ở hải đảo từ 2.500 người trở lên;
c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 16.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên:
a) Xã miền núi từ 100 km2 trở lên;
b) Xã ở hải đảo từ 15 km2 trở lên;
c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 30 km2 trở lên.
3. Có định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, thành phố.
Sau khi thực hiện sắp xếp và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ (gồm địa phận tỉnh Hòa Bình cũ, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có tổng cộng 148 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 133 xã và 15 phường.

Có 3 xã của tỉnh Phú Thọ (mới) có diện tích tự nhiên từ hơn 90km2 đến xấp xỉ 100km2 có thể vẫn phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần 2, gồm:

-Xã Trung Sơn (địa phận huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) là xã không thuộc diện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập xã phường 2025, diện tích tự nhiên là 97,29km2
Xã Mường Thàng (địa phận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ), sau sáp nhập xã phường 2025 có diện tích tự nhiê là 91,58km2.
Xã Mường Bi (địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), sau sáp nhập xã phường 2025 có diện tích tự nhiên là 94,79km2.
Ngày 28/7/2026, ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 76-KL/TW năm 2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, tại tiểu mục 4 Mục III nêu rõ như sau:
Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:
(i) Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoàn thiện vị trí việc làm; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, điều kiện làm việc để cán bộ cấp xã yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.

(ii) Căn cứ tình hình thực tế của địa bàn, yêu cầu quản lý, phục vụ Nhân dân và định hướng phát triển trong từng thời kỳ, chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đấp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội, không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới tại địa phương.
| STT | Tên xã | Diện tích hiện tại Km2 | Diện tích tiêu chuẩn Km2 |
| 1 | Xã Trung Sơn | 97,29 | 100 |
| 2 | Xã Mường Thàng | 91,58 | 100 |
| 3 | Xã Mường Bi | 94,79 | 100 |

Xã Trung Sơn thuộc địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trước đây. Xã Trung Sơn là đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ không thực hiện sáp nhập từ các xã khác. Đây là một trong số ít các địa phương được giữ nguyên trạng, không thay đổi hay hợp nhất trong đợt sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ.
Lý do bởi đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, khe suối chảy dài. Toàn xã có khoảng 6.200 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc thiểu số (Mường, Dao, Mông)...

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết tâm cùng với Nhân dân địa phương đoàn kết một lòng sẽ đưa xã Trung Sơn mới ngày càng phát triển đi lên.

Đảng bộ xã Trung Sơn đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.
Việc số hóa tài liệu, đổi mới sinh hoạt chi bộ qua nền tảng số và nâng cao năng lực quản lý đảng viên đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa bàn vùng cao, miền núi.
Hiện nay, Đảng bộ xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 295 đảng viên. Quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả khả quan.
Đến nay, toàn bộ 295/295 đảng viên toàn Đảng bộ xã Trung Sơn đã truy cập, khai thác thành thạo “Sổ tay đảng viên điện tử” bảo đảm tiến độ. 100% văn bản của Đảng (trừ văn bản mật) được tiếp nhận, xử lý, phát hành trên môi trường mạng; 22/22 chi, đảng bộ trực thuộc được cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ điện tử; chữ ký số được dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc xã.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ phận một cửa ở xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 463/463 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 454/463 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98%.

Đáng chú ý, toàn bộ 34/34 nhiệm vụ do cấp trên giao về chuyển đổi số đều được xã hoàn thành đúng hạn. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đạt tuyệt đối 100%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại xã vẫn gặp khó khăn khi hạ tầng viễn thông chưa đồng đều, chưa phủ sóng 5G, còn “điểm lõm” sóng; nguồn nhân lực chuyên sâu cấp xã còn thiếu và thiết bị của người dân có cấu hình thấp.
Xã Mường Thàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã cũ của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ gồm: xã Dũng Phong, xã Nam Phong, xã Tây Phong và xã Thạch Yên.
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, xã Mường Thàng có diện tích, quy mô dân số lớn, trong đó dân tộc Mường chiếm 88,1%.
Là một trong bốn vùng Mường lớn - Bi, Vang, Thàng, Động của tỉnh Hòa Bình (cũ) đây là vùng đất cổ, mang đậm bản sắc văn hóa Mường.

Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa Mường đặc sắc như: Nhà sàn, tiếng nói, lễ hội, trang phục, hát Thường rang, Bộ mẹng, nghệ thuật chiêng, mo, sử thi “Đẻ đất - Đẻ nước”, tục cúng vía...
Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đã được quan tâm, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa tâm linh đặc trưng như: Lễ hội Khai mùa Mường Thàng tổ chức vào ngày 6/1 âm lịch; Khai hội Chùa Khánh vào ngày 5/1 âm lịch hàng năm.
Các lễ hội đều thấm đẫm hồn cốt văn hóa truyền thống, được thể hiện sinh động trong đời sống văn hóa hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của Nhân dân.

Trong đó điểm nhấn là Lễ khai mùa Mường Thàng, đây là một phần quan trọng của Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường của tỉnh - một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội bao gồm nhiều nghi thức cúng tế trang trọng và các trò chơi dân gian sôi động như đánh chiêng, hát ví, ném còn, thi bắn nỏ. Lễ hội thường được tổ chức tại Miếu Cả Mường Thàng nhằm gắn kết cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa Mường.
Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn Quốc Mẫu Hoàng Bà, Thành Hoàng và những người khai đất, dạy dân trồng lúa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, gia đình no ấm, hạnh phúc.
Các nghi thức chính gồm 2 phần chính, trong đó phần lễ cúng thần linh, Thành Hoàng tại Miếu Cả; rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà từ Miếu Cả đến sân vận động. Nghi thức “gọi chiêng”, “giới chiêng” do thầy Mo thực hiện, theo sau là tiếng trống khai hạ của trưởng xóm.
Phần hội gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc, trình diễn chiêng Mường, hát Ví, Đúm, Séc Púa (sắc bùa).
Thi các mâm cơm, giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc. Tham dự lễ hội, du khách tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian: Ném còn, bắn nỏ, kéo co, giã gạo, đánh cù, đánh mảng...
Xã Mường Bi thuộc tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ gồm: xã Mỹ Hòa, xã Phong Phú và xã Phú Cường thuộc địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ.

Cùng với phát triển sản xuất, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược ở xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ.
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 436 có tổng chiều dài 7 km đi qua địa bàn xã Mường Bi khoảng 3 km đang được đẩy nhanh tiến độ.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng sản xuất, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 80%, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, xã đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: tuyến đường Phú Cường - Gò Lào - Ba Khan, Ngòi Hoa - Quốc lộ 6, PH50.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, xã đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, coi đây là lợi thế để phát triển du lịch và nâng cao đời sống Nhân dân.
Điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức thành công Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026 với quy mô cấp tỉnh, chủ đề “Về với Đất Mường - Hội tụ, Kế thừa và Lan tỏa giá trị di sản”.
Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Năm 2025, xã đón hơn 135 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch - dịch vụ đạt trên 54 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển mô hình homestay, dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới, với 4 khâu đột phá về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Phát triển nguồn nhân lực và xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường, góp phần xây dựng “Nền văn hóa Hòa Bình” để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Với 4 khâu đột phá đề ra, Đảng bộ xã Mường Bi xác định 5 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào việc tiếp tục xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Trong phát triển kinh tế, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng các vùng trồng tập trung.

Xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định như: khoai lang (xã Phú Cường cũ), mía (xã Mỹ Hòa cũ), ngô sinh khối (xã Phú Cường, Mỹ Hòa cũ), bí xanh (xã Phong Phú cũ)...; khuyến khích chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh.
Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả như tổ hợp tác, hợp tác xã, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ giữa Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nông. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, số lượng đảm bảo cung cấp ra thị trường.
Xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2030.
Danh sách xã phường mới ở Hà Nội chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tối thiểu căn cứ vào Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tại điều 2, điều 5 của Nghị quyết 112, Hà Nội có ít nhất 32 xã, phường có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục trong thời gian tới.
Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m68 nhưng tiền vệ Nguyễn Hai Long lại sở hữu tốc độ đáng nể khi thi đấu cho Hà Nội FC và ĐT Việt Nam.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính.
Tỉnh Bắc Ninh chính thức công bố Quy hoạch đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075 và được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I; đồng thời trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho 48 dự án với tổng vốn gần 7 tỷ USD ngay tại hội nghị. Đây là cú hích quan trọng, gia tăng sức hút đầu tư và tạo đà để địa phương tăng tốc trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Giá vàng hôm nay chiều 5/8, vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng mạnh so với trưa nay. Trong khi, giá vàng thế giới cũng liên tục "leo thang" hương tới mức 4.200 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay chiều 5/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo xu hướng giá vàng thế giới. Trong khi, giá vàng thế giới tăng cao, hướng tới mức 4.200 USD/ounce.
Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ từng dạy học - đã trở thành điểm đến của nhiều du khách, học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
David Beckham tiếp tục chứng minh vị thế độc tôn trên thị trường quảng cáo thế giới. Khối tài sản của cựu danh thủ đang tăng lên chóng mặt bất chấp nhiều ồn ào đời tư.
Cuộc đua bầu cử giữa kỳ đang đến gần, mang theo những dấu hiệu cảnh báo đỏ rực từ chính nội bộ đảng Cộng hòa. Giữa lúc lạm phát leo thang và các quyết sách đối ngoại đẩy nước Mỹ vào vòng xoáy căng thẳng, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một viễn cảnh tồi tệ nhất: cơn ác mộng chính trị mang tên "bầu cử giữa kỳ" đã chính thức bấm nút khởi động, theo The Bulwark.
Trong thời gian dạy học ở trường Dục Thanh ở Phan Thiết Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) đã tưới nước, chăm sóc cho cây khế-nay là một cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Đến nay, cây khế cổ thụ trăm tuổi này vẫn xanh tốt, đơm hoa, kết trái.
Đầu năm 2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai”.
Thực tiễn đã được Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổng kết, đánh giá và ghi nhận; đồng thời, đề xuất Trung ương xem xét nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng rộng hơn để bảo đảm sự đồng đều, mở rộng dư địa phát triển cả về địa lý, kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực cho các xã, phường trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Chiều 5/8, nhiều người dân tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang đã tập trung chặn các xe tải chở đá lưu thông qua địa bàn để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài.
Chiều 5/8, tiếng còi mãn cuộc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk chính thức khép lại mùa Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026.
Từ một doanh nghiệp dược phẩm với khát vọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, Meracine đã không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và con người. Dấu mốc 20 năm không phải điểm kết của một hành trình, mà là khởi đầu cho những mục tiêu mới, với quyết tâm tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn cho cộng đồng.
Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh sang không gian mạng, tăng phát hiện sớm mâu thuẫn và bảo đảm nguồn lực cho hòa giải.
Chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đang là một trong những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm khi Quốc hội xem xét sửa đổi đồng thời 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Sau 3 ngày tìm kiếm liên tục từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã khai quật hầm trú ẩn ngay trong đêm, phát hiện nhiều di vật cùng một đoạn xương nghi của liệt sĩ tại xã Phú Thuận.
Ngày 4/8, Nhà máy Nutifood tại Bình Dương chính thức khởi công dự án điện mặt trời áp mái, triển khai giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 xe cuốc cùng 1 xe ben để tiến hành san phẳng đồi đất qua đó phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
UBND xã Hiệp Đức phối hợp Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là mộ liệt sĩ tập thể. Qua đối chiếu dữ liệu lịch sử và lời kể nhân chứng, nhiều thông tin quan trọng về nguồn gốc khu mộ đã được bước đầu làm rõ.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ người đàn ông đạp ngã xe máy của chồng cũ bạn gái, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu.
Theo một số nguồn tin, hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng chuẩn bị gia nhập SHB Đà Nẵng sau khi chia tay CLB Công an TP.HCM.
TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP, góp phần hình thành các điểm đến đặc trưng trên địa bàn.
Việc TP.HCM cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m² đất để triển khai dự án Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương được đánh giá là một bước hoàn thiện pháp lý quan trọng, tạo điều kiện đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả và bổ sung nguồn cung cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.
Sau gần một năm tự điều trị bệnh ngoài da bằng lá cây và thuốc không rõ nguồn gốc, nam bệnh nhân 28 tuổi rơi vào tình trạng hai chân phù nề, rỉ dịch, đóng vảy và xuất hiện nhiều mụn mủ. Đáng lo ngại hơn, do ngứa dai dẳng gây mất ngủ, bệnh nhân thường xuyên sử dụng rượu để dễ ngủ, khiến sức khỏe toàn thân bị ảnh hưởng.
Khoảng 120 thí sinh Miss World 2026 sẽ tham gia chuỗi hoạt động tại Quảng Ninh trước khi bước vào các phần thi quan trọng tại Khánh Hòa.
Từng được kỳ vọng là cửa ngõ xuất khẩu chiến lược lớn nhất để vươn ra thế giới, thành phố cảng Novorossiysk của Nga nay đã bị lực lượng Ukraine biến thành một "yết hầu" tử thần. Làn sóng tập kích không ngừng nghỉ bằng máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát của Ukraine đang đẩy tuyến huyết mạch kinh tế của Moscow đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn diện, tờ Euromaidanpress tuyên bố.
Thực hiện công tác phòng chống lao, Trạm Y tế xã Nhữ Khê (Tuyên Quang) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức đến duy trì khám sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc lao... Nhờ đó, tỷ lệ mắc bệnh lao trên địa bàn từng bước được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Những năm gần đây, bóng đá Campuchia có nhiều bước tiến đáng chú ý khi mạnh dạn sử dụng các cầu thủ nhập tịch, đầu tư cho công tác đào tạo trẻ và thay đổi triết lý thi đấu. HLV Koji Gyotoku là người có ảnh hưởng to lớn trong quá trình chuyển mình đó.