Đạo diễn “Hành lý tình yêu” nói gì về ồn ào “chúng ta sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai”?

Châu Anh Thứ hai, ngày 06/12/2021 14:15 PM (GMT+7)
Trước áp lực dư luận, đạo diễn Nguyễn Nam đã gửi lời xin lỗi tới công chúng về ồn ào của người chơi Công Hoàng.
Bình luận 0

Những ngày qua, cộng đồng mạng phẫn nộ với quan điểm chọn vợ của Công Hoàng (30 tuổi) trong chương trình "Hành lý tình yêu". Theo đó, khi đứng trên sân khấu, Công Hoàng tự giới thiệu mình là người Huế. Anh tiết lộ quan điểm chọn vợ là "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai".

Đạo diễn “Hành lý tình yêu” nói gì về ồn ào “chúng ta sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai”? - Ảnh 1.

Công Hoàng chia sẻ về quan điểm chọn vợ của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Công Hoàng, mỗi dịp giỗ hay có sự kiện lớn, gia đình sẽ làm hai kiểu mâm cỗ. Mâm trên dành cho đàn ông, những người được xem là trụ cột của gia đình. Mâm dưới chỉ có thể ngồi sau bếp dành cho phụ nữ. Hai kiểu mâm cỗ này có sự khác nhau rất lớn.

Của ngon vật lạ sẽ được dọn lên mâm trên, mâm dưới ít đồ ăn hơn. Nếu mâm trên còn đồ ăn thừa thì có thể đưa xuống mâm dưới cho phụ nữ dùng. Không những thế, Công Hoàng còn đưa ra các tiêu chí chọn một nửa như: không được phép sơn móng tay hay nhuộm tóc, vợ ở nhà chăm lo cho gia đình…

Ngay sau khi chương trình lên sóng, Công Hoàng vấp phải chỉ trích nặng nề từ dư luận, đặc biệt là người dân Huế. Họ cho rằng phát ngôn của Công Hoàng khiến mọi người có cái nhìn sai lệch về con người và văn hoá Huế. Dư luận tức giận cho rằng ê-kíp chương trình cố tình dàn dựng nhằm thực hiện chiêu trò PR, "câu" view bẩn.

Đạo diễn “Hành lý tình yêu” nói gì về ồn ào “chúng ta sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai”? - Ảnh 2.

Dư luận phẫn nộ với phát ngôn của Công Hoàng trên sóng truyền hình. (Ảnh chụp màn hình)

Trước áp lực dư luận, mới đây, đạo diễn của "Hành lý tình yêu" – ông Nguyễn Nam đã gửi thư xin lỗi đến khán giả. Nam đạo diễn chia sẻ: "Đạo diễn và ê-kíp chương trình nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả. 

Qua báo chí và mạng xã hội, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả Huế về việc đã đưa ra quan điểm và câu chuyện của một cá nhân thiếu khéo léo, có thể dẫn đến những hiểu lầm về văn hoá vùng miền. Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, chương trình sẽ biên tập cắt bỏ những nội dung này".

Đạo diễn Nguyễn Nam cho biết thêm: "Đối với dư luận, người chơi Công Hoàng diễn theo kịch bản dàn dựng bởi chương trình. Tôi và ê-kíp sản xuất khẳng định đã thực hiện theo đúng tiêu chí của chương trình. 

Đó là những phát ngôn của người chơi, những tranh luận giữa Ban cố vấn là tình huống thực tế tại sân khấu. Để xác minh sự việc này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ biên bản quá trình làm việc với người chơi, source gốc ghi hình, clip phỏng vấn hậu trường… tới cơ quan chức năng".

Đạo diễn Nguyễn Nam cho biết, ông từng đến Huế để quay hình văn hoá ẩm thực của mảnh đất Cố đô. Không những thế, nam đạo diễn còn có cơ hội tiếp xúc với những nhà văn hoá ẩm thực cung đình. Đạo diễn Nguyễn Nam trân quý những giá trị văn hoá mà người dân Huế gìn giữ bao đời nay.

Cuối cùng, đạo diễn "Hành lý tình yêu" hy vọng khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình. Ông nói: "Chúng tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ sân chơi Hành lý tình yêu nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ được nói ra những bí mật, điểm yếu, những quan điểm của mình để tìm được nhận thức đúng đắn và người bạn đời phù hợp".

Đạo diễn “Hành lý tình yêu” nói gì về ồn ào “chúng ta sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai”? - Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Nam gửi thư xin lỗi khán giả về ồn ào xoay quanh chương trình. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, Công Hoàng đã đăng tải một clip gửi lời xin lỗi tới khán giả sau những phát ngôn gây tranh cãi trên sóng truyền hình. Anh nói: "Hôm nay, tôi làm clip này để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người. Mong mọi người lượng thứ và để sự việc được kết thúc tại đây. 

Mọi lỗi lầm tôi xin nhận hết về mình. Họ hàng và gia đình không biết về nội dung tôi phát ngôn trên sóng truyền hình. Tôi xin hứa từ nay, tôi sẽ lựa chọn kịch bản và học hỏi thêm để kiểm soát tốt những phát ngôn của mình, để không ảnh hưởng đến gia đình, xã hội. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi và mong nhận được sự lượng thứ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem