đạo quân

  • (Dân Việt) - Những kỷ vật cá nhân của Robert McNamara, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền tổng thống John F. Kennedy và Lyndon Johnson đã được bán tại cuộc đấu giá ngày 24.10 với giá hơn 1 triệu USD.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 31.7 đã đến Israel để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Iran và tình hình Syria.
  • Dân Việt - Hôm 26.4, một thẩm phán liên bang đã từ chối công khai ảnh và video về vụ quân đội Mỹ đột kích, tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden ở Pakistan hồi năm ngoái.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Tư lệnh Lục quân Chanocha ngày 9.2 đã cùng lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp xảy ra một cuộc đảo chính mới tại Thái Lan, có thể vào tháng 4 tới.
  • (Dân Việt) - HQ 272 là loại tàu chiến hiện đại đầu tiên do Việt Nam sản xuất, có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8, tầm hoạt động 2.500 hải lý.
  • Truyền thông Triều Tiên hôm 8.1 đã ca ngợi nhà lãnh đạo mới của nước này Kim Jong-Un là “thiên tài của các thiên tài” trong chiến lược quân sự theo một bộ phim phát sóng nhân kỷ niệm ngày sinh nhật ông, lần đầu tiên sau khi ông lên nắm quyền sau sự kiện người cha Kim Jong-Il qua đời.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn quân đội đang có kế hoạch đảo chính ở nước này.
  • (Dân Việt) - Không có tiền thì chắc chắn không thể có thành công. Nhưng có tiền, thậm chí là có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã “mua” được vinh quang. Đó là quy luật “rất đểu” trong bóng đá hiện đại.
  • (Dân Việt) - Theo Reuters, lực lượng nổi dậy ở Libya vừa phát hiện một danh sách tên và địa chỉ của khoảng 60 thủ lĩnh của họ sẽ bị trừ khử trong một chiến dịch nhằm lật tẩy mạng lưới bí mật tình nghi đứng về phía Tổng thống M.Gadhafi.
  • (Dân Việt) - Địa điểm phát hiện súng thần công nằm ở khu vực thành Điện Hải - nơi Tướng Nguyễn Tri Phương đã từng lãnh đạo quân dân Đà Nẵng đánh thắng quân xâm lược Pháp cách đây hơn 150 năm.